1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Hai ngày, hai vụ giết người trên bàn nhậu

(Dân trí) - Chỉ trong vòng hai ngày đã xảy ra hai vụ án giết người liên quan đến việc nhậu nhẹt xảy ra trên địa bàn Quảng Nam, gây chấn động dư luận.

Ngày 15/9, tin từ Phòng CSĐT về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa di lý đối tượng Võ Thành Lợi (SN 1977, trú xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam) về trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người.
 
Hai ngày, hai vụ giết người trên bàn nhậu - 1
Đối tượng Võ Thành Lợi

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 14 giờ ngày 12/9, Võ Thành Lợi và Phạm Văn Cư (SN 1970, trú cùng thôn) cùng với 3 thanh niên gần nhà (hiện chưa xác định được danh tính) mua một con gà tổ chức nhậu tại quán của bà Huỳnh Thị Trọng (SN 1925, trú thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Trong khi cuộc nhậu đang vui vẻ thì ông Võ Hùng Vân (SN 1954, là cha của Lợi) đi ngang thì mọi người trong bàn nhậu gọi ông Vân vào uống vài ly cho vui.

Sau khi uống khoảng 1 lít rượu, mọi người trong bàn nói phải cùng nhau góp tiền để trả, lúc này Phạm Văn Cư có đề nghị ông Vân cũng phải chung tiền để trả con gà và lít rượu này. Thấy vậy, Lợi nói lại với Cư là có Lợi đã góp tiền rồi thì bố Lợi không cần phải góp. Hai bên xảy ra xích mích. Bất ngờ Lợi nắm lấy con dao trên bàn nhậu đâm một nhát vào ngực trái của Cư làm Cư chết tại chỗ.

Trước đó, vào chiều ngày 11/9, Phòng CSĐT về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã bắt khẩn cấp đối tượng Võ Minh Trung (SN 1991, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về hành vi giết người.

Theo khai nhận của Trung, vào tối ngày 10/9, Trung cùng với nhóm bạn 4 người tổ chức nhậu tại quán cà phê nhạc sống tên Anh Thư (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, sau khi uống hết 7 chai rượu, Trần Trung (chủ quán Anh Thư) rủ nhóm bạn của Trung đến quán ăn Hoàng Trang (thị trấn Đông Phú) để ăn khuya.
 
Hai ngày, hai vụ giết người trên bàn nhậu - 2
Con dao mà Võ Minh Trung đâm chết Nguyễn Minh Đức

Đang ăn thì có Nguyễn Minh Đức (SN 1988, thôn 2, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn) cùng một số thanh niên đến gây sự đòi đánh nhóm Võ Minh Trung. Trong lúc xảy ra xô xát, Trung dùng con dao phay trong quán đâm 2 nhát Nguyễn Minh Đức, trong đó có một nhát trúng vào ngực bên phải của Đức gây thủng phổi và tử vong ngay sau đó.

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ hai vụ án nói trên

 Công Bính