1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

Hai đối tượng lái ô tô tải đi trộm trâu bò

Thanh Bình

(Dân trí) - Khi lái xe tải từ Nam Định qua Ninh Bình, Đức và Thạch phát hiện con trâu đang thả ở cánh đồng không có người trông coi, hai đối tượng đưa trâu lên thùng xe rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngày 16/3, Công an huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp trâu trên địa bàn. 

Trước đó, ngày 12/3, gia đình bà N.T.X. (SN 1965, trú xã Sơn Lai) đến Công an huyện Nho Quan trình báo về việc bị mất cắp con trâu khi đang chăn thả tại cánh đồng thôn Thái Sơn của xã.

Hai đối tượng lái ô tô tải đi trộm trâu bò - 1

Hai đối tượng Đức và Thạch cùng chiếc xe tải đi trộm cắp trâu bị công an bắt giữ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nho Quan nhanh chóng triển khai truy xét tìm thủ phạm gây ra vụ trộm cắp.

Hai đối tượng gồm: Phan Văn Đức (SN 1983) và Trần Sơn Thạch (SN 1980) cùng huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định được xác định là thủ phạm gây ra vụ trộm trâu của gia đình bà X.

Tại cơ quan công an, Đức và Thạch khai để có tiền tiêu xài nên cả hai sử dụng xe ô tô tải BKS 18H-007.74 của Đức di chuyển trên các tuyến đường của tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình với mục đích tìm trâu, bò để trộm cắp.

Hai đối tượng lái ô tô tải đi trộm trâu bò - 2

Công an khám nghiệm hiện trường nơi hai đối tượng gây ra vụ trộm cắp con trâu trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Khi đi đến địa phận thôn Thái Sơn, xã Sơn Lai phát hiện trên cánh đồng có thả trâu. Lợi dụng không có người trông coi, Thạch lẻn đến dắt trâu lên thùng xe ô tô tải và điều khiển xe về nhà tại xã Yên Chính (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) để cất giấu, trị giá con trâu trên là khoảng 40 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Nho Quan đang điều tra mở rộng vụ án.