1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

Hai “chúa sơn lâm” nặng 500kg nằm gọn trong tủ đông lạnh

(Dân trí) - Chiều 27/11, Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) cho biết, cơ quan này vừa phát hiện 2 cá thể hổ nặng gần 500kg được cất giấu trong tủ đông lạnh tại một nhà dân. Chủ nhân những cá thể nói trên khai, mua “chúa sơn lâm” về để… nấu cao.

Theo đó, khoảng 23h15 ngày 26/11, Công an huyện Gia Viễn phát hiện tại nhà ông Nguyễn Thượng Hiền (SN 1952), trú thôn An Ninh, xã Gia Hòa (Gia Viễn) có 2 cá thể hổ đang để trong tủ đông lạnh, tổng trọng lượng gần 500 kg.

Ông Hiền khai, 2 cá thể hổ nói trên ông trông coi cho Phan Minh Trường (SN 1965, trú phố Khánh Minh, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình).

Hai cá thể hổ được cất giấu trong tủ đông lạnh tại nhà dân ở Ninh Bình được cơ quan Công an phát hiện thu giữ (ảnh: Công an Ninh Bình)
Hai cá thể hổ được cất giấu trong tủ đông lạnh tại nhà dân ở Ninh Bình được cơ quan Công an phát hiện thu giữ (ảnh: Công an Ninh Bình)

Bị triệu tập Phan Minh Tường đến cơ quan Công an làm việc, bước đầu, ông này khai mua 2 cá thể hổ của một người ở Nghệ An với giá 850.000.000 đồng, mục địch để… nấu cao.

Theo quy định của pháp luật, hổ là động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm săn bắt, mua bán, tiêu thụ.

Công an huyện Gia Viễn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Thái Bá