1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hai cha con lĩnh án vì đánh chết người, bỏ thi thể vào thuyền thúng

Dương Nguyên

(Dân trí) - Ông Pháp cùng con trai ra tay sát hại ngư dân 54 tuổi do mâu thuẫn trong lúc đi đánh cá trên biển. Hai cha con nhận tổng án tù 31 năm.

Chiều 28/4, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Văn Pháp (64 tuổi) 16 năm tù và con trai là Nguyễn Văn Đức (29 tuổi, trú xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên) 15 năm tù, cùng về tội Giết người.

Hai cha con lĩnh án vì đánh chết người, bỏ thi thể vào thuyền thúng - 1

Nguyễn Văn Pháp cùng con trai Nguyễn Văn Đức (đứng phía sau) tại tòa (Ảnh: H.L.).

Theo cáo trạng, chiều 30/5/2022, cha con ông Pháp dùng thuyền đi đánh cá trên vùng biển xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Khi đang hành nghề, thuyền của họ vướng vào lưới đánh cá của ông T.V.T. (54 tuổi, trú xã Yên Hòa).

Đức xử lý bằng cách kéo phần dây lưới bị mắc vào chân vịt lên và nói mong ông T. thông cảm. Ngư dân này không đồng ý và tiếp tục chửi bới.

Bực tức, bố con ông Pháp lái thuyền lại gần rồi dùng mái chèo đánh nhiều phát vào vùng đầu đối phương. Nạn nhân rơi xuống biển, tử vong.

Hai cha con lĩnh án vì đánh chết người, bỏ thi thể vào thuyền thúng - 2

Thi thể ông T. được bỏ trong thuyền thúng rồi đặt trên bãi biển (Ảnh: CTV).

Ít phút sau, thi thể ông T. nổi lên mặt nước. Hai cha con ông Pháp kéo nạn nhân lên thuyền thúng, đưa vào bờ biển, trùm bạt che kín rồi bỏ đi.

Khi công an làm việc, ban đầu Pháp và con trai khai quanh co, không đúng sự thật. Sau đó, họ thừa nhận đã đánh chết nạn nhân rồi ngụy tạo hiện trường giả giống tai nạn giao thông trên biển.