Hai cha con chủ nhà máy xử lý rác thải có tiếng ở Cà Mau lĩnh 14 năm tù

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Chủ dự án nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) chỉ đạo cấp dưới làm khống tài liệu xây dựng 2 hạng mục công trình để hợp thức hóa hồ sơ, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng tiền hỗ trợ của Nhà nước.

Ngày 20/9, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Tô Công Lý (40 tuổi) 10 năm tù, Tô Hoài Dân (63 tuổi) và Nguyễn Bá Đam (40 tuổi) mỗi người 4 năm tù, cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án xảy ra tại dự án Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau, do Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý (Công ty Công Lý) làm chủ đầu tư. Công ty này do ông Tô Hoài Dân làm Tổng giám đốc, Tô Công Lý (con ông Dân) làm Phó tổng giám đốc.

Hai cha con chủ nhà máy xử lý rác thải có tiếng ở Cà Mau lĩnh 14 năm tù - 1

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến 2012, Công ty Công Lý đầu tư xây dựng dự án nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau.

Trong quá trình xây dựng, lợi dụng chính sách hỗ trợ 50% vốn đầu tư đối với dự án lĩnh vực bảo vệ môi trường, Tô Công Lý đã trực tiếp và chỉ đạo Nguyễn Bá Đam lập khống hồ sơ xây dựng 2 hạng mục công trình gồm: Hệ thống xử lý nước thải và Khu tiếp nhận, phân tách rác, giá trị hơn 14 tỷ đồng.

Khi hoàn thành hồ sơ, Lý trình Tô Hoài Dân ký quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án và tờ trình đề nghị UBND tỉnh Cà Mau xem xét hỗ trợ 50% vốn đầu tư cho công ty.

Sau đó, UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt, hỗ trợ 50% vốn đầu tư cho 2 hạng mục công trình nêu trên hơn 7,3 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Tô Hoài Dân và Nguyễn Bá Đam biết rõ dự án không có 2 hạng mục nói trên nhưng Dân vẫn ký các quyết định và tờ trình. Riêng Đam ký khống một số tài liệu để giúp lãnh đạo công ty hợp thức hóa hồ sơ.

"Hành vi của ông Dân và Đam được xác định có vai trò đồng phạm với Tô Công Lý", theo cáo trạng.