1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hai cặp vợ chồng sớm trộm xe, chiều trả lại cho "khổ chủ"

(Dân trí) - Hai cặp vợ chồng đi trộm xe mô tô, phát hiện hàng có giá trị cao nên... nhờ người đem trả lại.

Ngày 25/1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thịnh Phát (sinh năm 1994) mức án 10 năm tù, Bùi Tấn Dương (sinh năm 1994) 8 năm tù, Nguyễn Thị Yến Nhi (sinh năm 2000, vợ Dương) 3 năm tù và Phạm Thị Hồng Gấm (sinh năm 1994, vợ Phát) 3 năm tù treo cùng về tội trộm cắp tài sản.

Hai cặp vợ chồng sớm trộm xe, chiều trả lại cho khổ chủ - 1
Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, Bùi Tấn Dương và Nguyễn Thịnh Phát có mối quan hệ bạn bè. Khoảng 20h ngày 28/12/2019, Dương đến nhà Phát để mượn tiền. Dương tâm sự với Phát là kinh tế khó khăn, Phát bị chủ nợ đòi nợ liên miên nên cả 2 bàn bạc cùng nhau đi trộm cắp tài sản để có tiền trả nợ.

Rạng sáng hôm sau, Phát chở Gấm, Dương chở Nhi đi đường Nguyễn Duy Trinh từ Quận 2 về hướng Quận 9 nhằm "săn mồi". Khi tới căn nhà trên đường Hồ Bá Phấn (phường Phước Long A, Quận 9) của anh Nguyễn Minh T., nhóm phát hiện trong sân nhà có một chiếc xe mô tô, cửa cổng không khóa và chìa khóa còn để trên xe.

Phát mở cổng vào lấy xe mô tô, còn Dương đi qua đi lại quan sát nhà dân xem nếu ai phát hiện thì báo, 2 người vợ ngồi trông xe.

Khoảng 7h ngày 29/12/2019, Phát xem Facebook có tài khoản "T.N" đăng tin mất xe, kèm hình ảnh xe, hình ảnh các đối tượng đột nhập vào nhà lấy xe. Nghĩ xe có giá trị cao, khó tiêu thụ nên Phát nhờ anh trai liên lạc với bị hại để trả lại tài sản.

Chiều cùng ngày, anh trai của Phát điều khiển chiếc xe máy đem đi trả thì bị công an kiểm tra, tạm giữ. Qua làm việc, được biết chiếc xe này do anh T. làm chủ đã trình báo mất trước đó tại Công an phường Phước Long B, Quận 9.

Qua điều tra, Công an triệu tập Phát cùng đồng phạm. Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Phát và Dương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Qua giám định, chiếc xe máy có giá trị 535 triệu đồng, do anh T. đã nhận lại chiếc xe nên không có yêu cầu về phần dân sự.