1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Hai anh em vướng lao lý vì mua vượn quý hiếm về làm cảnh

Đặng Dương

(Dân trí) - Ngày 8/11, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ban hành quyết định truy tố 2 bị can là anh em họ về hành vi nuôi nhốt 2 cá thể vượn quý hiếm với mục đích làm cảnh.

Theo kết quả điều tra, vào đầu tháng 6/2019, Nguyễn Mạnh T. (SN 1967), xã Cư Ea Lang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk mua 2 cá thể vượn của một người lạ mặt rồi đem về nuôi nhốt tại nhà.

Ngày 30/4/2021, T. vận chuyển 2 cá thể vượn này đến Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Đắk Nia, TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) nhờ Hoàng Anh T. (SN 1970, là em họ) nuôi giúp.

Sau đó, Hoàng Anh T. làm một chiếc lồng sắt rồi nhốt 2 cá thể vượn vào lồng, đặt tại bãi đất trống phía sau nơi mình ở.

dong vat quy hiem- dak nong- 2021- Vksnd thanh pho.jpg

Hai cá thể vượn đen má hung được lực lượng chức năng phát hiện (Ảnh: VKSND TP Gia Nghĩa).

Ngày 25/6, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Hạt Kiểm lâm TP Gia Nghĩa kiểm tra và phát hiện ông Hoàng Anh T. đang nuôi nhốt 2 trái phép cá thể vượn quý hiếm.

Theo kết luận giám định, 2 cá thể động vật còn sống là loài vượn đen má hung, có tên khoa học là Nomascus gabiriellae, là loài có tên trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Sau khi phát hiện sự việc, Hạt Kiểm lâm TP Gia Nghĩa đã phối hợp với các cơ quan chức năng thả 2 cá thể vượn về môi trường tự nhiên tại khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung (Đắk Nông).

Trước đó, vào cuối tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cư Jút cũng truy tố bà Đoàn Thị L. (SN 1946, trú huyện Cư Jút) về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Bà L. có hành vi nuôi nhốt 17 cá thể kỳ đà vân quý hiếm tại nhà và có thể đối diện với mức án tối đa 15 năm tù về hành vi trên.