1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Hai anh em cùng chém hàng xóm, 1 người chết 2 người bị thương

(Dân trí) - Sáng 8/8, tin từ công an huyện Như Xuân, trên địa bàn thôn 7, xã Xuân Bình vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Dương Văn Thành (SN 1985) đã bị Lê Văn Thịnh (SN 1984) cùng em trai là Lê Văn Xuân (SN 1991) dùng mã tấu chém chết.

Hai anh em cùng chém hàng xóm, 1 người chết 2 người bị thương
Ông Dương Văn Toàn (bố đẻ anh Thành) người bị Lê Văn Thịnh chém trọng thương phải khâu nhiều mũi trên người

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 9h sáng ngày 6/8, anh Thành cùng Thịnh có ăn sáng tại một quán ăn gần nhà. Trong lúc cả hai uống rượu đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã rồi xô xát với nhau, nhiều người đã can ngăn nên không xảy ra chuyện gì.

Vì bực tức khi bị bạn đánh ngay chỗ đông người, trong người lại đang có hơi men nên Thịnh đã về nhà gọi thêm em trai là Lê Văn Xuân vác mã tấu tìm Thành để trả thù.

Khi thấy anh Thành đi qua một đoạn đường vắng, hai anh em Thịnh đã xông vào chém liên tục vào người anh Thành khiến anh này tử vong ngay tại chỗ.

Để hả tức, Thịnh và Xuân còn tìm đến nhà anh Thành rồi dùng dao chém trọng thương ông Dương Văn Toàn (bố đẻ anh Thành) và anh Dương Văn Quang (SN 1993, em trai Thành).

Sau khi gây án xong, Xuân đã tới công an đầu thú, còn Thịnh người trực tiếp gây án đã vứt hung khí bỏ chạy vào rẫy mía gần nhà trốn thoát. Đến trưa ngày 7/8, Thịnh đã đến trụ sở Công an huyện Như Xuân đầu thú.

Thượng úy Trần Hùng Dũng, Đội phó Đội tổng hợp Công an huyện Như Xuân cho biết: “Sau khi nhận được tin báo của người dân, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường phối hợp với công an xã điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời báo cáo lên công an tỉnh. Hiện vụ án đang được công an tỉnh điều tra”.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ án mạng nghiêm trọng này.

Thái Bá