Hà Nội: Xử lý nhiều vụ vi phạm hàng giả, hàng lậu trước Tết Trung thu

Trường Thịnh

(Dân trí) - Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Trung thu, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội mở nhiều đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm, ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8 (Chi cục QLTT Hà Nội) cho biết, chỉ trong tuần giữa tháng 8, đơn vị đã phối hợp công an xã Phù Đổng tiến hành liên tiếp nhiều vụ kiểm tra, tạm giữ số lượng lớn hàng hóa vi phạm.

Cụ thể, vào ngày 17/8, Đội Quản lý thị trường số 8 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, vừa triển khai đợt cao điểm, nhằm tăng cường kiểm soát thị trường, đẩy mạnh công tác phòng, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu và hàng hóa không rõ nguồn gốc dịp Tết Trung thu năm 2025.

Hà Nội: Xử lý nhiều vụ vi phạm hàng giả, hàng lậu trước Tết Trung thu - 1

Đội Quản lý thị trường số 10 thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Công an xã Quang Minh tiến hành kiểm tra tại kho lạnh HPC Kiên Cường, địa chỉ: Lô 43B, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, Hà Nội.

Theo đó, qua công tác kiểm tra giám sát thị trường trên địa bàn, Đội Quản lý thị trường số 8 phối hợp với Công an xã Phù Đổng đã tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh quần áo tại thôn 3, xã Phù Đổng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 5.175 sản phẩm quần áo có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng, số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ.

Tiếp đó, ngày 14/8, Đội Quản lý thị trường số 8 tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Kinh doanh và sản xuất Thuận Lợi tại số 145 đường Đình Xuyên, xã Phù Đổng. Kết quả kiểm tra cho thấy công ty đang kinh doanh 5.816 sản phẩm đồ chơi trẻ em (gồm sticker và đất nặn các loại) hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, tổng trị giá hơn 27 triệu đồng.

Không chỉ tập trung ở địa bàn Phù Đổng, trong tháng 8/2025, Chi cục QLTT Hà Nội đã chủ trì và phối hợp cùng công an tiến hành 565 vụ kiểm tra, xử lý 550 vụ vi phạm. Trong đó, 5 vụ có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng đã được chuyển cơ quan điều tra. Tổng số tiền xử phạt hành chính lên tới 8,9 tỷ đồng; tiền bán hàng hóa tịch thu nộp ngân sách đạt gần 1,8 tỷ đồng; giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy hoặc tái chế hơn 10,1 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 11/8/2025, Đội Quản lý thị trường số 10 thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Công an xã Quang Minh tiến hành kiểm tra tại kho lạnh HPC Kiên Cường, địa chỉ: Lô 43B, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện lô hàng thực phẩm đông lạnh là xương lưng lợn do nước ngoài sản xuất, được chứa trong 786 thùng carton, tổng trọng lượng 15.720kg. Trên bao bì hàng hóa in chữ nước ngoài, có dán nhãn phụ bằng tiếng Việt, thể hiện hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày 16/2/2022. Như vậy, toàn bộ số hàng đã hết hạn sử dụng từ ngày 16/2/2024.

Số hàng trên thuộc sở hữu của Công ty TNHH thực phẩm Quỳnh Hương, địa chỉ tại Cụm 9, xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội (trước đây thuộc xã Duyên Thái, huyện Thường Tín). Qua xác minh, kể từ khi hết hạn sử dụng, công ty đã bán ra thị trường 10 thùng (200kg), số còn lại 786 thùng (15.720kg) được lưu giữ tại kho lạnh HPC Kiên Cường. Đội Quản lý thị trường số 10 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng vi phạm và xác minh, làm rõ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo đại diện Chi cục QLTT Hà Nội, dịp Tết Trung thu luôn là thời điểm “nóng” khi nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm chế biến tăng mạnh. Do đó, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra các nhóm hàng này cùng nguyên liệu sản xuất, nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Ngoài ra, QLTT Hà Nội cũng đẩy mạnh phối hợp thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm… vi phạm đang lưu hành trên thị trường.

Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội Dương Mạnh Hùng nhấn mạnh, đơn vị đã yêu cầu các đội nghiệp vụ bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng và vi phạm an toàn thực phẩm. Sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng được coi là giải pháp trọng tâm, nhằm không để hình thành các điểm nóng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Phương Anh