1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Vung dao chém người vì hàng xóm… cãi nhau với vợ

Phúc Lâm

(Dân trí) - Thấy vợ chồng người hàng xóm to tiếng với nhau, Nguyễn Đức Chung buông lời cạnh khóe. Cãi vã xảy ra, Chung lấy dao phay chém vào đỉnh đầu hàng xóm, khiến ông này liệt nửa người.

Ngày 15/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung (SN 1962, ở quận Hà Đông, Hà Nội) 15 năm tù về tội "Giết người".

Hà Nội: Vung dao chém người vì hàng xóm… cãi nhau với vợ - 1

Bị cáo Nguyễn Đức Chung (trái) và bị hại (ngồi xe lăn đến tòa).

Theo nội dung vụ án, gia đình Chung và gia đình ông Nguyễn Văn H. (SN 1952) là hàng xóm, ở gần đối diện nhà nhau. Do bất đồng trong sinh hoạt nên 2 gia đình xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 19h30 ngày 21/8/2020, ông H. cho cháu ăn trước cửa nhà thì xảy ra to tiếng với vợ là bà Nguyễn Thị D. (SN 1960). Lúc này, Chung đứng gần cửa ra vào nhà mình buông lời cạnh khóe: "Ngày mất trật tự ban ngày, đêm mất trật tự ban đêm".

Ông Hoạt lập tức phản ứng: "Nhà tao nói to tiếng thì ảnh hưởng gì đến nhà mày?".

Rồi đôi bên xảy ra cãi vã. Chung đi vào nhà lấy con dao phay rồi đi ra trước cửa nhà. Cùng lúc đó, ông H. cũng đi vào đến cửa nhà Chung. Tức thì, Chung cầm dao phay giơ lên chém một nhát vào vùng đầu ông H. khiến nạn nhân ngồi bệt xuống đất ôm đầu.

Thấy chồng bị chém, bà D. đang đứng phía sau cầm bát ném Chung. Chung quay lại chém một nhát vào sườn bà D., gây thương tích. Nạn nhân bỏ chạy và hô hoán mọi người xung quanh.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy đến khống chế, tước dao của Chung và đưa vợ chồng ông H. đi cấp cứu.

Ngày hôm sau, Chung đến Công an quận Hà Đông đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Về phía nạn nhân, ông H. bị Chung dùng dao chém gây vết thương nhu mô não, dập não vùng đỉnh bên phải, khuyết xương sọ bán cầu não phải, máu tụ dưới màng cứng vùng thái dương đỉnh phải, di chứng liệt nửa người bên trái. Tỷ lệ tổn hại sức khỏe của ông H. được xác định là 85%.

Đối với việc Chung dùng dao chém gây thương tích cho bà D. với tỷ lệ tổn hại sức khỏe 3%, có dấu hiệu phạm vào tội "Cố ý gây thương tích", trong giai đoạn điều tra vụ án, bà D. có đơn đề nghị không xử lý hình sự đối với Chung nên ngày 18/5, Công an Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Đức Chung về hành vi này.

Tại tòa, bị cáo Chung thừa nhận hành vi phạm tội và nói gây án vì "vợ chồng hàng xóm hay nói to; gọi vợ, gọi cháu mà cả làng trên xóm dưới đều biết", khiến bị cáo thấy bực mình, phiền toái.

Từ mâu thuẫn nhỏ nhặt tích tụ từ trước, bị cáo hôm đó không kiểm soát được hành vi nhưng không cố ý giết hại nạn nhân.

Sau khi nghị án, căn cứ toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Chung 15 năm tù về tội "Giết người".