1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Vờ mua nhẫn cưới để cướp

(Dân trí) - Vào hiệu vàng vờ hỏi mua chiếc nhẫn cưới, khi chủ hiệu đưa chiếc nhẫn ra, Sơn dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt chủ hiệu vàng, cướp chiếc nhẫn bỏ chạy.

Ngày 1/4, Công an huyện Từ Liêm cho biết đang tạm giữ đối tượng Đinh Lệnh Sơn (SN 1994, ở Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai) để làm rõ hành vi cướp tài sản.
 
Đối tượng Sơn. (Ảnh: ANTĐ)
Đối tượng Sơn. (Ảnh: ANTĐ)

Trước đó, khoảng 20h45 ngày 29/3, Đinh Lệnh Sơn cùng 1 đối tượng tên Tùng (chưa rõ nhân thân) đến cửa hàng vàng bạc số 29 chợ Phùng Khoang (Trung Văn, Từ Liêm) do chị Hà Thị Diệu (SN 1987, trú tại địa chỉ trên) làm chủ, với ý định trộm cướp.

Lúc này, tại cửa hàng chỉ còn chị Diệu trông hàng. Sơn và Tùng đã hỏi mua 2 chiếc nhẫn cưới. Sau khi thỏa thuận giá cả, Sơn yêu cầu chị Diệu tính tiền, viết hóa đơn. Lợi dụng lúc chị Diệu sơ hở, Sơn dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chị Diệu rồi cướp 2 chiếc nhẫn bỏ chạy.

Bị bất ngờ nhưng chị Diệu vẫn kịp thời hô hoán, cùng người dân đuổi bắt được Sơn, còn đối tượng tên Tùng chạy thoát.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý đồ trộm cướp tài sản ở hiệu vàng.

Hiện cơ quan công an đang truy bắt đối tượng tên Tùng còn bỏ trốn.

Tiến Nguyên