1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Trộm cọc tiền to, “bỏ sót” nhiều vàng trong két sắt

(Dân trí) - Hì hụi cạy phá két sắt, Thạch vớ được một cọc tiền mệnh giá lớn rồi vội vã bỏ đi mà không biết bên dưới cọc tiền kia còn rất nhiều vàng.

Ngày 31/12, Công an huyện Phúc Thọ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Đình Thạch (SN 1981) và Đỗ Đình Dực (SN 1971, cùng xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng Thạch và Dực.

Hai đối tượng Thạch và Dực.

Tài liệu điều tra cho thấy, vào đêm 25/12, biết gia đình ông Đỗ Đình Chiến (ở xã Hiệp Thuận) đi nhà thờ dự lễ, Thạch và Dực rủ nhau đến nhà ông này để trộm cắp tài sản. Dực đứng bên ngoài cảnh giới để Thạch đột nhập vào nhà ông Chiến.

Sau khi dùng gậy sắt cậy phá khóa cửa sắt, Thạch vào trong nhà, lấy cắp hơn 1,3 triệu đồng trong tủ đựng tiền bán hàng. Hì hụi cạy phá két sắt, thấy cọc tiền mệnh giá lớn, Thạch vội vã lấy cắp rồi rời khỏi hiện trường mà không biết rằng phía dưới cọc tiền kia còn nhiều vàng trang sức có giá trị.

Đi lễ về, phát hiện vụ trộm, gia đình ông Chiến đã báo công an. Lúc này, gia đình bị hại cũng nghĩ số vàng bạc trong két sắt đã không còn. Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện số vàng vẫn còn nguyên trong két.

Dụng cụ gây án và một phần tài sản các đối tượng trộm được.

Dụng cụ gây án và một phần tài sản các đối tượng trộm được.

Về phần 2 tên trộm, sau khi gây án, Thạch và Dực nhanh chóng tẩu thoát. “Ăn mảnh”, Thạch giấu cọc tiền 500 nghìn đồng vào một ngôi miếu trên đường tẩu thoát, chỉ chia nhau với Dực số tiền hơn 1,3 triệu đồng. Sau khi nghe ngóng tình hình, Thạch quay lại ngôi miếu lấy số tiền còn lại rồi bỏ trốn.

Khẩn trương truy xét, Công an huyện Phúc Thọ đã làm rõ, bắt giữ Đỗ Đình Thạch và Đỗ Đình Dực về hành vi trộm cắp tài sản.

Khánh Linh