1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội trở thành điểm trung chuyển của tội phạm buôn người

(Dân trí) - Theo báo cáo mới nhất của công an TP Hà Nội, thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, có tổ chức hơn của tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em.

Trong 2 tháng thực hiện cao điểm vừa qua, lực lượng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã khám phá 3 vụ mua bán phụ nữ, trẻ em (trong đó có 2 ổ nhóm buôn bán phụ nữ), bắt 7 đối tượng. Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - CATP Hà Nội đã khám phá 1 vụ bắt 4 đối tượng. CAQ Cầu Giấy phối hợp với CA tỉnh Phú Thọ khám phá 1 vụ bắt 2 đối tượng. CAQ Long Biên khám phá 1 vụ bắt 1 đối tượng.

Tổng số có 5 nạn nhân bị buôn bán (2 phụ nữ, 3 trẻ em). CATP Hà Nội đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị truy tố các vụ án theo pháp luật hình sự.  

Bên cạnh những vụ  án đã được triệt phá, CATP Hà Nội cũng đã ra lệnh truy nã 2 đối tượng, bắt 1 đối tượng truy nã phạm tội buôn bán phụ nữ, trẻ em. Cơ quan công an cũng khám phá 1 chuyên án trong đợt cao điểm và xác lập 2 chuyên án mới về tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Cùng với đó, CATP Hà Nội cũng phối hợp chặt chẽ với Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đưa ra truy tố, xét xử 3 vụ, 4 bị cáo phạm tội buôn bán phụ nữ, trẻ em theo đúng quy định của pháp luật. 

Hà Nội từ lâu là đầu mối của nhiều tuyến đường giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không... nên giới tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em sử dụng như là địa bàn trung chuyển của các vụ phạm pháp. Thời gian qua, theo điều tra của cơ quan CATP, thủ đoạn của loại hình tội phạm này ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Tính tổ chức chặt chẽ cao hơn, hoạt động móc nối với người nước ngoài hay người Việt Nam ở nước ngoài chặt chẽ hơn, tạo thành những đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em xuyên quốc gia. Đặc biệt, đã xuất hiện thủ đoạn phạm tội mới của đối tượng là làm quen với những phụ nữ có thai nhưng có hoàn cảnh khó khăn để lừa bán qua biên giới, chờ nạn nhân sinh nở xong thì đem trẻ sơ sinh bán cho các gia đình nước ngoài. 

Theo một cán bộ điều tra thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, thời gian qua, tội phạm che giấu dưới hình thức môi giới cho nhận con nuôi, lấy chồng người nước ngoài, đưa người đi xuất khẩu lao động, sử dụng mạng internet với tên và địa chỉ giả để làm quen, dụ dỗ nạn nhân đến biên giới và lừa bán ra nước ngoài vẫn diễn ra.

Thậm chí, một số đối tượng trước đây là nạn nhân bị bán sang Trung Quốc nay quay ngược về Việt Nam dụ dỗ, lừa ép phụ nữ, trẻ em đưa sang Trung Quốc bán. Đặc biệt nghiêm trọng, năm 2008, tại Hà Nội xuất hiện thủ đoạn mới, tàn ác của loại tội phạm này: mua bán trẻ sơ sinh và cả bào thai vẫn còn trong bụng mẹ của các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để đưa ra nước ngoài bán.

Điển hình, ngày 17/2/2008, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hoàn Kiếm đã phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng trong ổ nhóm đưa một phụ nữ đang mang thai sắp sinh và 2 trẻ sơ sinh về một nhà trọ ở Chương Dương để đưa sang Trung Quốc bán.

Chiều 30/9, Phó Chủ  tịch UBND TP Hà Nội, ông Đào Văn Bình đã yêu cầu các ban, ngành của TP tập trung nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chương trình 130 của Chính phủ về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn TP. 

Ông Bình đề nghị CATP phối hợp với các ngành chức năng thực hiện rà soát, lên danh sách và có biện pháp quản lý chặt các cơ sở kinh doanh những ngành nghề dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn TP như: Giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; các tiệm massage, karaoke...

Phúc Hưng