1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Triệt phá đường dây làm chứng chỉ giả từ đơn tố cáo của người lái xe ôm

(Dân trí) - Ngày 16/4, Cục An ninh Chính trị nội bộ phối hợp với cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công An) đã triệt phá thành công đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả tại Hà Nội xuất phát từ đơn tố cáo của người lái xe ôm.

Triệt phá dường dây làm chứng chỉ giả do nam sinh 9X cầm đầu

Nguồn tin riêng của Dân trí cho biết, xuất phát từ đơn tố cáo của một người lái xe ôm gửi cơ quan điều tra về việc mình được Cấn Văn Tuấn (sinh năm 1994) thuê chở chứng chỉ, bằng giả để thực hiện các việc làm vi phạm pháp luật, cơ quan điều tra đã làm việc với Cấn Văn Tuấn.

Thừa nhận với cơ quan điều tra, Cấn Văn Tuấn cho biết có thuê ông N.Đ.H là lái xe ôm hay đứng tại địa chỉ số 100 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội vận chuyển các chứng chỉ, bằng giả. Các chứng chỉ, bằng giả này được Tuấn đặt từ người có tên Hưng thông qua số điện thoại 0984400xxx bằng Zalo.

Bản thân Tuấn cũng dùng một số điện thoại để đăng ký Zalo liên lạc với người có tên Hưng này. Quá trình liên hệ để đặt các chứng chỉ, bằng giả thì Tuấn sử dụng tên giả để nhằm che giấu và tránh bị phát hiện.

Từ lời khai của Tuấn, Cục An ninh Chính trị nội bộ và Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công An) đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ lần theo dấu vết. Sau nhiều ngày theo dõi, đến chiều 16/4, công an đã quyết định kiểm tra phòng 3906 tòa HH1A, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội và bắt quả tang Phạm Công Duy (sinh năm 1990, quê ở Nam Định) cùng với các thiết bị dùng để làm chứng chỉ, bằng giả. Trước chứng cứ rõ ràng, Phạm Công Duy buộc phải nhận tội.

Phạm Công Duy cùng với các tang vật của vụ án.
Phạm Công Duy cùng với các tang vật của vụ án.
Duy sử dụng nhiều thẻ ngân hàng khác nhau để giao dịch với các chân rết.
Duy sử dụng nhiều thẻ ngân hàng khác nhau để giao dịch với các "chân rết".
Các thiết bị được Duy dùng để làm chứng chỉ, văn bằng giả.
Các thiết bị được Duy dùng để làm chứng chỉ, văn bằng giả.
Hà Nội: Triệt phá đường dây làm chứng chỉ giả từ đơn tố cáo của người lái xe ôm - 4

Theo trình bày trong đơn xin nhận tội, Duy có làm chứng chỉ giả từ tháng 9/2017. Duy có quan hệ với người sử dụng số điện thoại 01698211xxx (số điện thoại Zalo của Cấn Văn Tuấn) ở khu vực Trần Duy Hưng cách đây hơn 10 ngày, lý do quen biết là do Duy tìm kiếm và làm quen qua google, các ứng dụng trên mạng để hợp tác bán các chứng chỉ Tiếng Anh, ngoại ngữ giả do Duy trực tiếp làm và in ấn tại nhà. Khi giao dịch và liên hệ Duy không sử dụng tên thật để tránh bị lộ.

Duy cũng khai nhận bán chứng chỉ giả cho Tuấn với giá 800.000 đồng/chứng chỉ. Ngoài làm việc với Tuấn thì Duy còn 6-7 đầu mối khác để liên kết, môi giới bán chứng chỉ Tiếng Anh, Ngoại ngữ.

“Tôi nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật, mong cơ quan công an xem xét được có cơ hội hợp tác phục vụ điều tra” – Lời nhận tội của Duy trong đơn.

Nguồn tin riêng của Dân trí cũng thông tin thêm, khai nhận với cơ quan công an, Duy cho biết mình ở hai nơi. Một là phòng 1709 khu CT36 phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội; Hai là phòng 3906 tòa HH1A, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội – Đây là nơi Duy để các thiết bị, giấy tờ, mực in… phục vụ làm chứng chỉ giả.

Các chứng chỉ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn khung tham chiếu Châu Âu giả của Đại học Hà Nội và chứng chỉ tin học giả của Đại học Sư phạm Hà Nội được Duy làm trên máy vi tính, scan, phô tô màu, máy ép plastic phục vụ in ấn và các thiết bị bút viết có nét thanh, đậm… phục vụ việc làm tay các chi tiết để làm giả được chứng chỉ.

S.H