1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Tranh giành khách, lái xe ôm bị đâm tử vong

(Dân trí) - Do mâu thuẫn khi tranh giành khách đi xe ôm, Lê Văn Tuyên đã dùng dao gọt hoa quả đâm “đồng nghiệp” tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Tuyên (SN 1989, trú tại An Đổ, Bình Lục, Hà Nam) để điều tra hành vi giết người và Hà Văn Hưng (SN 1990, trú tại Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm) để điều tra hành vi che giấu tội phạm.

Hà Nội: Tranh giành khách, lái xe ôm bị đâm tử vong - 1
Đối tượng Lê Văn Tuyên.

Trước đó, trưa ngày 14/6, Công an phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm) nhận được tin báo của chị H. (trú tại Bắc Từ Liêm) về việc chồng chị là anh C. bị một nam thanh niên cùng làm nghề xe ôm đâm tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các nghiệp vụ điều tra, chưa đầy 10 tiếng đồng hồ sau, Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định nghi phạm sát hại anh C. là Lê Văn Tuyên. Ngày 16/6, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt khẩn cấp Lê Văn Tuyên khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Đông Anh.

Hà Nội: Tranh giành khách, lái xe ôm bị đâm tử vong - 2
Đối tượng Hà Văn Hưng.

Tại cơ quan công an, Tuyên khai nhận, do mâu thuẫn khi tranh giành khách đi xe ôm, Tuyên đã dùng dao gọt hoa quả (để trong cốp xe máy) đâm anh C. tử vong.

Đấu tranh khai thác, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục bắt giữ Hà Văn Hưng, đối tượng đã giúp Tuyên bỏ trốn.

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Tiến Nguyên