1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Tranh chấp đất, cháu bị cả nhà chú ruột hành hung

(Dân trí) - Chỉ vì tranh chấp mảnh đất do tổ tiên để lại, cả gia đình chú ruột đã hành hung, đánh người cháu gây trọng thương.

Công an xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội cho biết đang lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn vì tranh chấp đất đai. Nạn nhân là anh Nguyễn Đăng Nghị (SN 1976, trú tại xóm Biêu, thôn Vỵ, xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội).


Những thương tích trên đầu anh Nghị

Những thương tích trên đầu anh Nghị

Khoảng 9h sáng 4/4, anh Nghị vào chơi nhà em trai mình là anh Nguyễn Đăng Chinh (nơi xảy ra sự việc). Tới nơi, thấy nhiều người đang làm đường xúc cát đổ vào khu đất của gia đình, anh Nghị chạy lại phân tích và đề nghị họ dừng lại với lí do mảnh đất của gia đình đang trong quá trình tranh chấp nên không thể động chạm được.

Khi anh Nghị đang đứng nói chuyện, bất ngờ ông Nguyễn Đăng Tuất (chú của anh Nghị) cùng vợ và hai người con từ trong nhà cầm các dụng cụ làm đất như thuổng, cào xông đến đánh tới tấp, khiến anh này không kịp trở tay.

Chưa hết bàng hoàng, anh Nghị cho biết: “Thực sự lúc đó tôi quá bị động, chỉ biết có rất nhiều người trong nhà chú Tuất lao vào đánh tôi, nếu không có những người hàng xóm vào can ngăn thì có lẽ hôm nay là ngày giỗ của tôi rồi.”

Chị Nguyễn Thị K. (hàng xóm ở sát nhà anh Nghị), người có mặt chứng kiến vụ việc, kể lại: “Tôi đang đứng gần đó thì nghe thấy tiếng ầm ĩ, chạy ra thì thấy anh Nghị đang bị vợ chồng ông Tuất cùng hai người con xông vào đánh.”

Chị Đào H.N., người cũng có mặt khi sự việc xảy ra, cho hay: “Tôi đang đứng gần đó thì thấy anh Nghị đang cố vùng chạy vào nhà thì ngay lập tức ông Tuất chạy vào bếp cầm con dao đuổi theo đòi chém tiếp anh Nghị, may mà lúc đó mấy người hàng xóm đã kịp chạy tới giữ lại chứ không ông Tuất đã chém anh ấy rồi.”

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Cao Viên đã có mặt để triệu tập những người có liên quan và lập biên bản giải quyết.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng công an xã Cao Viên - cho biết, sự việc xảy ra bắt nguồn từ việc mâu thuẫn tranh chấp đất đã từ lâu giữa hai anh em là ông Nguyễn Đăng Chỉnh và ông Nguyễn Đăng Tuất. “Hiện nay chúng tôi đang củng cố hồ sơ, nếu có dấu hiệu hình sự chúng tôi sẽ xử lý đúng theo pháp luật.” - ông Dũng nói.

Tiến Nguyên