1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Tiếng la thất thanh lúc nửa đêm của thiếu nữ sinh năm 2000

Tiến Nguyên

(Dân trí) - Nghe tiếng la thất thanh của cô gái sinh năm 2000, hàng xóm vào phòng trọ kiểm tra thì phát hiện bạn trai cô gái này nằm gục với vết dao đâm ở ngực.

Ngày 10/4, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ một nam thanh niên tử vong trong phòng trọ trên địa bàn phường Trung Hòa, Cầu Giấy.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là Nguyễn M.T. (SN 2000, quê Đông Anh, Hà Nội). T. được xác định tử vong trong khu nhà trọ trong ngõ 148 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa.

Trước đó, khoảng 22h ngày 9/4, một số người dân sống trong khu nhà trọ trên nghe tiếng cãi vã, sau đó là tiếng la thất thanh của Vũ T.H. (SN 2000, quê Nam Định). Một số người vào kiểm tra thì phát hiện T. nằm bất tỉnh trong phòng trọ.

Nhận được tin báo, Công an phường Trung Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, khi công an và lực lượng cấp cứu 115 đến nơi, T. đã tử vong với vết dao đâm trên ngực.

Được biết, T. và H. sinh sống cùng nhau tại phòng trong khu nhà trọ trên. Tối 9/4, hai người xảy ra mâu thuẫn. Cơ quan công an nghi nam thanh niên này đã dùng dao nhọn tự đâm nhiều nhát vào ngực, dẫn đến tử vong.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.