1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Thợ ảnh dạo mang gậy 3 khúc để “phòng thân”

(Dân trí) - Bị tổ công tác 141 phát hiện mang theo 1 cây gậy ba khúc, loại công cụ hỗ trợ cấm sử dụng đối với người không có giấy phép, Định khai nhận mình mang theo người để phòng thân.

Khoảng 16h30 chiều 14/9, tổ công tác Y6/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết (quận Nam Từ Liêm) phát hiện hai nam thanh niên đi xe Air Blade có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Bị cảnh sát dừng xe, hai thanh niên này tỏ ra lúng túng, có biểu hiện lo sợ khi cảnh sát kiểm tra hành chính.

Phạm Thành Định bị cảnh sát phát hiện mang theo gậy ba khúc.
Phạm Thành Định bị cảnh sát phát hiện mang theo gậy ba khúc.

Quá trình kiểm tra người và phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trong túi đeo bằng da của người điều khiển có một cây gậy ba khúc bằng kim loại. Xác định đây là loại công cụ hỗ trợ cấm sử dụng đối với người không có giấy phép, tổ công tác Y6/141 đã lập biên bản bàn giao người và tang vật về Công an phường Mỹ Đình 2 để làm rõ, xử lý.

Cây gậy ba khúc Định mang theo để phòng thân.
Cây gậy ba khúc Định mang theo để phòng thân.

Tại trụ sở công an, người điều khiển được làm rõ là Phạm Thành Định (18 tuổi, quê Yên Bái). Người đi cùng Định được làm rõ tên Vinh (18 tuổi). Cả hai thanh niên đang làm nghề chụp ảnh tự do.

Bước đầu, Định khai nhận, cây gậy ba khúc trên do Định mua và mang theo để phòng thân.

Tiến Nguyên

Hà Nội: Thợ ảnh dạo mang gậy 3 khúc để “phòng thân” - 3