1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: “Tập kích” kho hàng “khủng” chứa hơn 50 tấn hàng lậu

(Dân trí) - Trong kho hàng có diện tích hơn 1.000m2, lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn thùng các-tông, bao tải chứa các loại bánh kẹo, ô mai, nho khô, hạt dẻ cười… không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 26/12, các trinh sát Phòng 6 - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi Cục QLTT Hà Nội) và Công an huyện Gia Lâm bất ngờ “tập kích” kho hàng “khủng” nằm lọt trong khu vực chợ vải Ninh Hiệp (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng phát hiện trong kho.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng phát hiện trong kho.

Tại kho hàng có diện tích trên 1.000m2, lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn thùng các-tông, bao tải các loại chứa kẹo, bánh, mứt, ô mai, nho, táo khô, bánh gạo, hạt dẻ cười... có bao bì, nhãn mác in tiếng Trung Quốc. Tuy nhiên, toàn bộ hàng hóa không có tem nhãn phụ, không có tên đơn vị nhập khẩu hàng hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, nhân viên có mặt tại kho hàng không xuất trình được các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số hàng. Ước tính ban đầu, số hàng trong kho lên tới hơn 50 tấn.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng phát hiện trong kho.


Đáng chú ý, theo quan sát của phóng viên, nhiều sản phẩm dù được đóng gói trong các thùng các-tông in chữ Trung Quốc nhưng bên ngoài tem, nhãn từng hộp sản phẩm lại in hoàn toàn bằng chữ Việt Nam.

Lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ số hàng trên để kiểm đếm, xác minh, làm rõ nguồn gốc cũng như chủ hàng.

Trong ngày 26/12, Đội QLTT số 2 (Chi cục QLTT Hà Nội) phối hợp với lực lượng Cảnh sát môi trường và Cảnh sát kinh tế (Công an quận Hoàn Kiếm) kiểm tra hai điểm tập kết tại số 229 và 231 phố Hồng Hà (quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) bắt giữ gần 1 tấn dầu hào không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Tiến Nguyên