1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Rao vặt trái phép, 6 thanh niên bị phạt lao động công ích

(Dân trí) - Không chỉ viết bậy quảng cáo trên đường vành đai 3, nhóm thanh niên này còn đặt hẳn một “trạm sửa chữa lưu động” gồm đầy đủ máy móc, thiết bị sửa chữa ô tô trên thùng chiếc xe tải nhỏ, sẵn sàng “chặt chém” khách.

Chiều 4/12, sau một ngày bị tạm giữ tại Đội 5, Phòng CSHS - CATP Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi viết bậy quảng cáo rao vặt vá xăm lốp trên đường vành đai 3, nhóm 6 thanh niên vi phạm pháp luật đã tự nguyện xin được lao động công ích, tự xóa những mẩu quảng cáo do mình viết bậy lên suốt thời gian qua.

6 người gồm: Vũ Gia Lâm (SN 1980), Vũ Đình Ngiệp (SN 1983), Vũ Đình Viện (SN 1988), Vũ Văn Chiều (1990), Nguyễn Xuân Văn (SN 1992) đều ở Nam Định và Phạm Văn Hiệu (SN 1986) quê ở Thanh Hóa .
 
6 đối tượng bị tạm giữ.
6 đối tượng bị tạm giữ.

Thể theo nguyện vọng này, cơ quan chức năng đã tổ chức cho nhóm thanh niên trên được lao động công ích khắc phục hậu quả gây mất mỹ quan đường phố do chính bản thân mình gây ra.

Trước đó, trước phản ánh của người dân về tình trạng viết vẽ quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị trên đường vành đai 3, Đội 5 - Phòng CSHS đã tập trung 2 mũi trinh sát phục kích trên khu vực trên, phát hiện, đưa về trụ sở nhóm thanh niên hoạt động chữa vá xe ô tô lưu động trên tuyến đường này có biểu hiện vi phạm pháp luật.
 
Một số hình ảnh về vi phạm và dụng cụ sửa chữa lưu động của nhóm thanh niên trên.
Một số hình ảnh về vi phạm và dụng cụ sửa chữa lưu động của nhóm thanh niên trên.
 
Tại cơ quan công an, các thanh niên trên đều khai nhận đã in số điện thoại kèm theo nội dung quảng cáo sửa chữa, bơm vá xe ô tô, xe máy trên tuyến đường vành đai 3 từ lúc tuyến đường này chính thức đưa vào hoạt động.
 
Nhóm thanh niên tự nguyện lao động công ích, xóa quảng cáo do mình viết.
Nhóm thanh niên tự nguyện lao động công ích, xóa quảng cáo do mình viết.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ Vũ Đình Viện, Vũ Gia Lâm, Phạm Văn Hiệu còn dựng biển báo sửa chữa ô tô ở vệ đường và đặt hẳn một “trạm sửa chữa lưu động” gồm đầy đủ máy móc, thiết bị sửa chữa ô tô trên thùng chiếc xe vận tải nhỏ loại 500 kg, hàng ngày túc trực ở quanh khu vực để sửa chữa lốp ô tô của khách với giá “cắt cổ”. Có khi, nhóm thanh niên trên thu tới 250 nghìn đồng/1 lượt vá, thay lốp có chiếc lên tới 10 triệu đồng, đắt gấp nhiều lần so với giá thị trường.

Căn cứ vào Điều 29, khoản 3, điểm 5 - NĐ 75 CP, mức phạt của nhóm thanh niên trên có thể lên đến 5-10 triệu đồng.

Tiến Nguyên