1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Nữ quái móc túi của người nước ngoài "nhanh như điện"

(Dân trí) - Vừa khoác tay một vị khách nước ngoài tỏ ra thân mật, nhưng Phượng bị vị khách nước ngoài hất tay ra, chỉ với một động tác như vậy vị khách nước ngoài đã mất chiếc ví bên trong có đựng tiền mặt và giấy tờ tùy thân.

Nữ quái móc túi nhanh như điện cùng đồng phạm.

Nữ quái móc túi "nhanh như điện cùng đồng phạm.

Ngày 19/3), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Phượng (SN 1978, trú ở phố Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội) 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Đồng phạm của Phượng là Nguyễn Công Thành (SN 1984, trú tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng phải lĩnh 10 tháng tù giam cùng tội danh.

​Theo cáo buộc của VKS, tối 12/6/2014, ông Kim Keun Mo (SN 1969, quốc tịch Hàn Quốc) khi bước xuống xe taxi ở phường Mỹ Đình, (quận Nam Từ Liêm) thì bị Nguyễn Thị Phượng tới áp sát tỏ ra thân mật khoác vai vị khách Hàn Quốc và tán tỉnh gạ gẫm. Thấy bất bình thường với cô gái, ông Kim Keun Mo hất tay Phượng ra, nhưng ngay sau đó ông Kim Keun Mo đưa tay sờ ví thì chiếc ví đã không còn trong túi quần ông.

Ngay lập tức, ông Kim Keun đã đến cơ quan CA trình báo bị mất chiếc ví, bên trong có 100USD; 1,9 triệu đồng cùng một số giấy tờ cá nhân. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã vào cuộc điều tra làm rõ và bắt giữ Phượng.

Phượng thừa nhận mình chính là nữ thủ phạm đã lấy cắp tài sản của ông Kim Keun Mo. Ngoài vụ lấy trộm tài sản của ông Kim Keun Mo, Phượng còn khai nhận cũng bằng thủ đoạn tương tự, Phượng đã 2 lần thò tay vào túi quần để lấy trộm được ví tiền của 2 vị khách người nước ngoài khác khi họ tản bộ cũng ở khu vực Mỹ Đình. Mỗi khi đi “hành sự”, Phượng luôn được Nguyễn Công Thành dùng xe máy chở đi lòng vòng để tìm “con mồi”. Phát hiện ra mục tiêu, Phượng lập tức xuống xe áp sát, trong khi ấy đồng bọn của ả đứng chờ để sẵn sàng tẩu thoát.

Với hành vi gây ra, Nguyễn Thị Phượng cùng đồng bọn đã bị VKSND TP Hà Nội truy tố ra trước tòa án cùng cấp về tội “Trộm cắp tài sản”,và đã bị Tòa án Hà Nội tuyên phạt tù về hành vi nêu trên.

Tuấn Hợp