Hà Nội nỗ lực chống buôn lậu, gian lận thương mại
(Dân trí) - Với phương châm “không có vùng cấm” trong xử lý hàng giả, hàng nhái, Hà Nội đang triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ nhằm bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.
Hơn 8.500 vụ vi phạm bị xử lý trong 6 tháng
Thời gian qua, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ buôn bán, tàng trữ hàng giả, hàng nhái quy mô lớn. Điển hình, giữa tháng 5, Công an thành phố đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán lương thực, thực phẩm, thiết bị y tế giả do Phạm Ngọc Tiến và đồng phạm cầm đầu, thu giữ trên 100 tấn thuốc tân dược, thực phẩm chức năng giả.
Cũng trong tháng 5, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện một kho hàng tại Quốc Oai chứa hơn 11.000 hộp thực phẩm chức năng nghi giả, được đóng gói tinh vi, không rõ nguồn gốc.

Đội QLTT số 5 phối hợp Công an phường Vĩnh Hưng kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm (Địa chỉ: 419 Phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội).
Cuối tháng 7, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp Công an Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh giày dép tại phường Hồng Hà, phát hiện hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo thương hiệu Adidas, Crocs. Trước đó, tại phố Bát Đàn (Hoàn Kiếm), lực lượng chức năng cũng tạm giữ hàng trăm áo khoác mang nhãn hiệu The North Face nghi giả. Các vụ việc đều đang được giám định để xử lý theo quy định.
Trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025, Hà Nội đã phát hiện nhiều vụ nổi cộm: 14.196 con gà đông lạnh nguyên con, 560kg nội tạng gà không rõ nguồn gốc; gần 7.600 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm trẻ em nhập lậu; nhiều vụ vận chuyển thực phẩm chức năng giả quy mô hàng chục tấn.
Theo Theo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) Hà Nội, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, bắt giữ 9.582 vụ, xử lý 8.542 vụ việc vi phạm; thu nộp ngân sách hơn 2.146 tỷ đồng; khởi tố 115 vụ với 170 bị can. Những con số trên cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc đấu tranh, đồng thời phản ánh mức độ nghiêm trọng của vấn nạn hàng giả, hàng nhái trên thị trường.
Đợt cao điểm ngăn chặn hàng giả
Trước thực trạng trên, ngày 27/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND về triển khai đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Theo kế hoạch, Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm và vi phạm trong thương mại điện tử; đồng thời rà soát, khắc phục sơ hở trong quản lý. Công an thành phố tập trung triệt phá các ổ nhóm buôn lậu liên quan thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đồng thời điều tra, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan.
Sở Y tế chịu trách nhiệm kiểm tra sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đặc biệt là dinh dưỡng trẻ em và nước uống đóng chai. Chi cục Hải quan khu vực I tăng cường giám sát tại sân bay Nội Bài, bưu điện, chuyển phát nhanh để kịp thời xử lý hàng nhập lậu, trốn thuế, gian lận xuất xứ. Các quận, huyện, thị xã phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác kiểm tra, tuyên truyền và phối hợp khi có yêu cầu.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội, nhấn mạnh: Cần hoàn thiện cơ chế, chủ động kiểm tra, xử lý nhằm hạn chế tối đa buôn lậu, sản xuất hàng giả. Thành phố cũng yêu cầu các lực lượng tăng cường phối hợp, thông tin kịp thời cho báo chí về tình hình, kết quả chống buôn lậu; công khai danh tính tổ chức, cá nhân vi phạm; duy trì đường dây nóng tiếp nhận tin báo để xử lý nhanh chóng.
Cuộc chiến chống buôn lậu, hàng giả đòi hỏi sự kiên trì, đồng bộ của nhiều lực lượng, đồng thời cần sự chung tay từ doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc phát hiện, tố giác vi phạm. Với quyết tâm mạnh mẽ, Hà Nội đặt mục tiêu từng bước đẩy lùi vấn nạn này, góp phần xây dựng thị trường minh bạch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và uy tín hàng Việt.
Minh Châu