1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Nghi bị "cắm sừng", chồng dùng kéo đâm vợ trọng thương

Tiến Nguyên

(Dân trí) - Nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, Phùng Văn Chiến đã dùng dao đâm vợ nhiều nhát và chỉ chịu dừng tay khi đứa con trai 5 tuổi lao vào ôm mẹ.

Ngày 2/12, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phùng Văn Chiến (SN 1989, quê Ba Vì; trú tại Đông Anh, Hà Nội) về tội "Giết người".

Hà Nội: Nghi bị cắm sừng, chồng dùng kéo đâm vợ trọng thương - 1

Bị cáo Phùng Văn Chiến tại tòa ngày 2/12.

Theo nội dung vụ án, năm 2013, Chiến kết hôn với chị Mai (tên nhân vật đã được thay đổi) và có một con trai chung sinh năm 2015. Trước đó, chị Mai đã có một con gái riêng sinh năm 2015.

Quá trình chung sống tại nhà mẹ đẻ chị Mai ở huyện Đông Anh (Hà Nội), Chiến nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên 2 người phát sinh mâu thuẫn.

Trưa ngày 21/4, Chiến đi uống bia về và muốn nói chuyện với vợ. Chị Mai đang nằm trên giường ở tầng 2, quát: "Không chuyện trò gì hết, mày đi chán rồi mày về còn lắm chuyện.". Bực tức, Chiến nảy sinh ý định giết vợ.

Lập tức, Chiến xuống bếp lấy một chiếc kéo, lên nhà đóng cửa rồi khống chế vợ, đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Chị Mai kêu cứu, đồng thời giằng co khiến Chiến cũng bị thương ở tay.

Hai cháu nhỏ con của vợ chồng Chiến đang chơi ở phòng bên nghe thấy mẹ kêu cứu nên chạy sang. Cháu gái lớn giữ Chiến để can ngăn còn cháu trai ôm lấy mẹ.

Không can ngăn được, bé gái chạy sang nhà ông ngoại ở cạnh đó nhờ giúp đỡ. Lúc này, Chiến thấy con trai ôm mẹ nên dừng tay và đi xuống tầng 1, vứt chiếc kéo rồi tới công an xã tự thú.

Chị Mai được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong nhưng bị tổn hại 19% sức khỏe. Quá trình xử lý vụ án, người vợ viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng và cũng không yêu cầu bồi thường dân sự.

Tại phiên xử ngày 2/12, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phùng Văn Chiến 7 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.