1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Nam thanh niên vác kiếm Nhật đi… mài, đụng ngay 141

(Dân trí) - Bị tổ công tác 141 phát hiện mang theo hung khí là chiếc kiếm Nhật, Long khai rằng mình mang kiếm đi… mài.

Vụ việc được tổ công tác Y13/141 phát hiện vào khoảng 21h ngày 4/3, tại ngã tư La Thành - Giảng Võ.

Đối tượng Nguyễn Bình Long.

Đối tượng Nguyễn Bình Long.

Thời điểm trên, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác Y13/141 đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện chiếc xe máy nam thanh niên này điều khiển có biển kiểm soát không đúng với đăng ký xe.

Xác minh nóng, tổ công tác xác định, biển kiểm soát 29U5-1507 của chiếc xe trên được đăng ký cho chiếc xe của chị Lê T. P., trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thanh kiếm Nhật được Long mang theo người.

Thanh kiếm Nhật được Long mang theo người.

Đáng chú ý, tổ công tác phát hiện thanh niên trên còn mang theo người một thanh kiếm Nhật. Khai nhận với tổ công tác, thanh niên này nói rằng mình đang mang kiếm đi… mài cho bóng để về treo trong nhà.

Bước đầu, tổ công tác làm rõ, nam thanh niên trên là Nguyễn Bình Long (SN 1982, trú tại Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội), có 2 tiền án về tội cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Long sau đó được tổ công tác Y13/141 bàn giao cho công an phường Giảng Võ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khánh Linh