1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Mua phải xe gian đã bị đục lại số khung, số máy

(Dân trí) - Bước đầu, tại cơ quan công an, người điều khiển chiếc xe máy vi phạm cho biết đã mua chiếc xe trên từ một người quen, có giấy tờ đầy đủ, nhưng không kiểm tra nên không biết số khung và số máy đã bị đục biến dạng.

Vụ việc được tổ công tác Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) phát hiện chiều ngày 16/10, tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã.

Số khung, số máy của chiếc xe đã bị đục lại.


Số khung, số máy của chiếc xe đã bị đục lại.

Số khung, số máy của chiếc xe đã bị đục lại.

Chiều 16/10, tổ công tác Đội CSGT số 2 làm nhiệm vụ tại ngã tư trên phát hiện một người đàn ông điều khiển chiếc xe Wave BKS 30Z9-9302 đi hướng Kim Mã - Cầu Giấy vi phạm luật giao thông. Bị kiểm tra hành chính, người đàn ông điều khiển xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ phương tiện.

Tiếp tục kiểm tra kỹ chiếc xe, tổ công tác phát hiện biển kiểm soát được gắn cho chiếc xe này không trùng với dòng xe được gắn. Số khung và số máy của xe đã biến dạng, không xác minh được.

Xác minh nóng, tổ công tác làm rõ, biển kiểm soát 30Z9-9302 thuộc về chiếc xe của anh Bùi Văn Hiền (trú tại thôn Cam, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội).

Tại Công an phường Ngọc Khánh, bước đầu, anh Lê Thái Hoan (50 tuổi, quê Nghệ An), người điều khiển chiếc xe trên, cho biết, chiếc xe này được mua từ một người quen biết, có giấy tờ đầy đủ. Khi mua, anh Hoan không kiểm tra nên không biết số khung và số máy đã bị đục biến dạng.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên