1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Lắp camera tại cây ATM để trộm cắp

Hôm qua, TAND TP Hà Nội mở tòa xét xử Ngô Văn Tống (SN 1981, quốc tịch Trung Quốc) về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước (Điều 263 BLHS).

Theo cáo buộc, tháng 7/2012, Tống cùng Hồ Tử (người cùng quê) bàn bạc sang Việt Nam trộm cắp tài sản tại các cây ATM. Ngày 26/6/2012, Hồ Tử lắp camera cùng các thiết bị điện tử nhằm thu giữ các dữ liệu vào một cây ATM ở Hà Nội, rồi mang về chế 5 thẻ tín dụng giả để rút trộm tiền.

Ngày 28/8/2012, khi đang loay hoay lắp đặt thiết bị tại một cây ATM tiếp theo, cả hai bị bắt. Trong phiên xử, nhận thấy việc thiếu vắng đại diện phía ngân hàng sẽ ảnh hưởng đến việc xét xử, công tố viên đã đề nghị hoãn tòa.

Theo Bắc Hà
Tiền phong