1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Khống chế 2 thanh niên mang dao phóng lợn qua chốt kiểm dịch

(Dân trí) - Hai nam thanh niên xăm trổ đi xe Honda Wave không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang và cầm theo 4 dao “phóng lợn” đi qua chốt kiểm dịch, bị lực lượng chức năng giữ lại.

Hà Nội: Khống chế 2 thanh niên mang dao phóng lợn qua chốt kiểm dịch - 1

2 thanh niên xăm trổ bị lực lượng chức năng đưa về trụ sở công an.

Ngày 19/4, Công an huyện Thường Tín cho biết, đã kịp thời phát hiện, khống chế 2 thanh niên đi xe máy, mang theo 4 tuýp sắt có gắn dao chọc tiết lợn tại khu vực chốt kiểm soát y tế phòng, chống dịch Covid-19 ở xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín.

Trước đó, khoảng 19h ngày 18/4, tại khu vực chốt kiểm soát y tế phòng, chống dịch số 1 ở thôn Cổ Chất, tổ công tác của Công an xã Dũng Tiến phát hiện 2 nam thanh niên đi xe Honda Wave không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang và cầm theo 4 dao “phóng lợn” đi qua chốt kiểm dịch, vi phạm các quy định về cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05 của Chủ tịch UBND Thành phố.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục phóng xe bỏ chạy vượt qua chốt kiểm soát y tế số 2 ở cạnh đó. Lực lượng chức năng đã tiến hành truy đuổi, khống chế các đối tượng, thu giữ hung khí đưa về trụ sở Công an xã Dũng Tiến để làm rõ.

Hà Nội: Khống chế 2 thanh niên mang dao phóng lợn qua chốt kiểm dịch - 2

4 con dao phóng lợn mà 2 nam thanh niên mang theo mình khi đi qua chốt kiểm dịch.

Tại cơ quan công an, danh tính các đối tượng được xác định là L.Q.V (SN 1983; trú tại Phượng Dực, Phú Xuyên) và L.V.B (SN 1998; trú tại Hoàng Long, Phú Xuyên).

Bước đầu các đối tượng khai nhận đã mang số vũ khí trên sang địa bàn huyện Thường Tín tìm chỗ mài, khi trở về nhà thì bị lực lượng Công an phát hiện.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thường Tín tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Trần Thanh