1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Hai phụ nữ diễn trò, trộm đồ trong cửa hàng thời trang

(Dân trí) - Lợi dụng cửa hàng chỉ có một nhân viên trông coi, hai người phụ nữ đứng vào khu vực khuất tầm nhìn, vo tròn quần bò và áo phao lông vũ của cửa hàng rồi giấu trong người. Sự việc được camera giám sát của cửa hàng ghi lại.

Hai phụ nữ trộm đồ trong cửa hàng thời trang

Ngày 28/11, trao đổi với PV Dân trí, anh Đỗ Tuấn Sơn (SN 1984, trú tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, vụ việc xảy ra chiều 24/11, tại cửa hàng thời trang của anh trên phố Nguyễn Ngọc Vũ (phường Trung Hòa, Cầu Giấy).

Theo thông tin anh Sơn cung cấp, cửa hàng của anh rộng chừng 25 m2, chỉ có 1 nhân viên bán hàng. Lợi dụng sơ hở này, hai vị khách đã đứng vào khu vực khuất tầm nhìn nhân viên, trộm hai chiếc quần bò và một chiếc áo phao lông vũ.

Người phụ nữ cuộn tròn chiếc quần bò rồi giấu trong người. (Ảnh cắt từ clip)
Người phụ nữ cuộn tròn chiếc quần bò rồi giấu trong người. (Ảnh cắt từ clip)

Hành động của hai vị khách đã bị camera giám sát của cửa hàng ghi lại. Thậm chí, camera ngoài cửa còn ghi lại biển số xe máy của hai phụ nữ này một cách rõ ràng.

Hình ảnh trong clip cho thấy, khoảng 16h20, khi cửa hàng có khoảng 4-5 khách cùng một nhân viên, hai người phụ nữ trung tuổi bước vào. Nhanh chóng đảo quanh khắp cửa hàng, người phụ nữ mặc áo khoác màu xanh cuộn tròn hai chiếc quần bò, đứng nấp sau cây treo quần nào, giấu “chiến lợi phẩm” vào trong người.

Chiếc áo phao lông vũ được vo tròn. (Ảnh cắt từ clip)
Chiếc áo phao lông vũ được vo tròn. (Ảnh cắt từ clip)

Cũng chẳng kém cạnh, người phụ nữ mặc áo khoác đen đi cùng cũng nhanh chóng vo tròn một chiếc áo phao lông vũ màu hồng, cất giấu vào người.

Gian manh hơn, phát hiện khu vực cửa ra vào có cửa từ chống trộm, người phụ nữ mặc áo khoác đen trước khi giấu đồ trộm cắp vào người đã mang ra đưa qua cửa từ. Thấy cửa từ không hoạt động, hai phụ nữ này mới thản nhiên ra về.

Người phụ nữ mang chiếc áo ra thử xem cửa từ có hoạt động hay không. (Ảnh cắt từ clip)
Người phụ nữ mang chiếc áo ra thử xem cửa từ có hoạt động hay không. (Ảnh cắt từ clip)

“Màn kịch” của hai vị khách trên diễn ra chỉ trong vòng 3 phút. Chiều tối cùng ngày 24/11, nhân viên kiểm hàng thấy thiếu đồ nên đã xem lại camera và phát hiện vụ việc.

Theo Đỗ Tuấn Sơn, tài sản bị mất trộm của cửa hàng giá trị không quá lớn, thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp cũng rất quen thuộc nhưng không ít cửa hàng vẫn trở thành nạn nhân. Chiều hôm xảy ra sự việc, nhân viên cửa hàng của anh quên không bật điện để cửa từ chống trộm hoạt động.

Anh Sơn muốn chia sẻ hình ảnh về vụ việc để mọi người cùng cảnh giác, không để những vụ việc tương tự xảy ra.

Tiến Nguyên