1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Gã nhân viên trộm 36 chiếc điện thoại của cửa hàng

Phúc Lâm

(Dân trí) - Được giao nhiệm vụ quản lý số lượng máy do cửa hàng nhập, Nguyễn Thái Dũng đã trộm cắp 36 chiếc điện thoại ở kho rồi mang giấu tại phòng riêng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Dũng (SN 1994, trú tại xã Kim Đường, Ứng Hòa, Hà Nội) về hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hà Nội: Gã nhân viên trộm 36 chiếc điện thoại của cửa hàng - 1

Đối tượng Nguyễn Thái Dũng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, trung tuần tháng 12/2021, Công an phường Nam Đồng (quận Đống Đa) tiếp nhận đơn trình báo của chủ một cửa hàng điện thoại trên địa bàn về việc bị Nguyễn Thái Dũng, nhân viên của cửa hàng, chiếm đoạt khoảng 36 máy điện thoại iPhone các loại.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Đống Đa phối hợp cùng Công an phường Nam Đồng triệu tập đối tượng Nguyễn Thái Dũng và những người có liên quan về trụ sở để làm việc.

Bước đầu, Dũng khai nhận, tháng 6/2021 đối tượng bắt đầu làm nhân viên giao máy tại cửa hàng điện thoại trên. Đến tháng 7/2021, Dũng được giao làm nhân viên kho với nhiệm vụ nhận nhập, bán máy và kiểm tra quản lý số lượng máy.

Toàn bộ máy điện thoại là hàng đã qua sử dụng, không có mật khẩu - iCloud, không có dữ liệu. Do thiếu tiền tiêu xài, Dũng nảy sinh ý định trộm cắp điện thoại của cửa hàng để mang đi bán, cầm cố ở ngoài.

Dũng đã trộm cắp điện thoại ở kho rồi mang giấu tại phòng riêng. Khi có cơ hội, Dũng mang đi bán. Đến cuối mỗi ngày, Dũng làm sai lệch sổ ghi chép để che giấu hành vi của bản thân.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 7/2021 đến tháng 11/2021, Dũng đã chiếm đoạt được 36 chiếc điện thoại di động của cửa hàng, trị giá tài sản hơn 500 triệu đồng, mang đi bán ở nhiều nơi, nhiều cửa hàng khác nhau. Số tiền kiếm được, Dũng sử dụng chi tiêu cá nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.