1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Được tại ngoại vì nuôi con nhỏ, vẫn “hành nghề” trộm cắp

(Dân trí) - Dù bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản và cho tại ngoại theo chính sách khoan hồng của pháp luật do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Hạnh vẫn “chứng nào tật nấy”, tiếp tục “hành nghề” trộm cắp.

Ngày 31/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1988, trú tại tổ 7, cụm 2, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hạnh.
Đối tượng Hạnh.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, Hạnh đã bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản và cho tại ngoại theo chính sách khoan hồng của pháp luật do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Tuy nhiên, “chứng nào tật nấy”, Hạnh vẫn tiếp tục “hành nghề” trộm cắp.

Hạnh thường đến các cửa hàng bán điện thoại, máy tính, giả vờ hỏi mua hàng. Lợi dụng nhân viên các cửa hàng không chú ý, Hạnh ra tay “chôm” tài sản gồm: điện thoại, máy tính xách tay, tiền…

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Hạnh đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản với tổng trị giá lên tới gần 90 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Khánh Linh