1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Đối tượng trộm chó bị người dân đánh trọng thương

(Dân trí) - Phát hiện 2 nam thanh niên đang bắt trộm chó, người dân đã vây bắt. Hai đối tượng trộm cắp đã dùng dao tông chống trả hòng chạy thoát song một đối tượng vẫn bị người dân bắt được, đánh trọng thương.

Ngày 9/1, Công an huyện Sóc Sơn cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Mạnh Linh (SN 1990, trú tại Yên Phong, Bắc Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo cơ quan công an, Đinh Mạnh Linh đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 6/1, người dân thôn Tiên Tảo (xã Việt Long, Sóc Sơn) phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy trộm 2 con chó của người dân trong thôn nên đã vây bắt. Tuy nhiên, hai đối tượng trộm chó đã liều lĩnh dùng hung khí chống trả hòng chạy thoát, khiến một số người dân bị thương.

Một đối tượng đã bị người dân bắt giữ, đánh trọng thương. Cơ quan công an sau đó đã có mặt tại hiện trường, đưa đối tượng đi cấp cứu.

Cảnh sát đã thu tang vật của các đối tượng gồm một xe máy, một con dao tông, một kích điện, một bộ kìm cặp chó và hai con chó bị các đối tượng bắt trộm.

Bước đầu, đối tượng bị người dân vây bắt, đánh trọng thương được làm rõ là Đinh Mạnh Linh.

Đinh Mạnh Linh tại trụ sở công an.
Đinh Mạnh Linh tại trụ sở công an.

Ngày 9/1, tại trụ sở công an, gương mặt Đinh Mạnh Linh vẫn còn những vết thương khá nặng. Linh khai nhận đi cùng 1 đối tượng khác trộm 2 con chó tại thôn Tiên Tảo. Khi đi trộm chó, chúng chuẩn bị dao gắn vào xe máy nhằm chống trả trong trường hợp bị đuổi bắt. Các đối tượng xác định trước nếu bị người dân bắt thì có thể sẽ bị đánh chết nên khi hành động, chúng mang dao tông đề phòng khi bị vây bắt thì chống trả để thoát thân.

Linh khai, trung bình mỗi ngày, Linh cùng đồng bọn bắt trộm được 2-3 con chó, mang đi bán, được 700-800 nghìn đồng/con.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Quang - Đội trưởng Đội điều tra hình sự (Công an huyện Sóc Sơn) - cho hay, Linh và đối tượng đi cùng đều có tiền án và là nhóm đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Trước khi đi trộm chó, chúng chuẩn bị một bộ “đồ nghề” trộm chó tự chế rất tinh vi.

Đồ nghề của Linh và đồng bọn.
"Đồ nghề" của Linh và đồng bọn.

Chúng lấy một súng bắn điện nối với thòng lọng bằng dây thép có gắn răng cưa sắt nhô lên. Chiếc thòng lòng bắn điện này được nối với ắc-quy bên trong xe máy. Khi phát hiện chó, chúng vòng thòng lọng vào con mồi rồi bắn điện khiến chó bất tỉnh.

Ngoài ra, trước khi hành động, chúng chuẩn bị sẵn dao tự chế để ở yên xe với mục đích chống trả nếu bị truy đuổi. Điều tra ban đầu cho thấy, một số người dân đã bị thương khi vây bắt nghi can trộm chó. Trong đó, anh Nguyễn Văn P. (ở thôn Tiên Tảo) bị nặng nhất khi bị chém vào tay.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Quang khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, khi phát hiện trộm chó cần báo cơ quan chức năng. Nếu đuổi bắt đối tượng, trước tiên người dân cần đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và cả tính mạng của đối tượng.

Hiện cơ quan công an đang truy bắt đồng phạm của Đinh Mạnh Linh.

Khánh Linh