1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Con rể cầm 2 dao bầu đi “nói chuyện” với bố vợ

(Dân trí) - Nhiều lần đến nhà bố vợ để gây sự, tối 8/5, Thành đem theo 2 con dao bầu, đâm bố vợ bị thương nặng.

Ngày 9/5, Công an quận Hoàng Mai cho biết đang tạm giữ đối tượng Hà Minh Thành (SN 1972, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội). Thành được xác định là nghi phạm dùng dao đâm vào mạn sườn ông Lê Văn T. (bố vợ Thành, SN 1961, trú tại phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) tối 8/5.

Khu vực xảy ra vụ việc tối 8/5.
Khu vực xảy ra vụ việc tối 8/5.

Theo thông tin ban đầu, Hà Minh Thành kết hôn với chị Lê T.T.H. được 15 năm và đã có 1 con trai 13 tuổi. Cuộc sống gia đình không hạnh phúc do Thành nghiện ngập, chị H. đã đưa con trai về nhà bố mẹ đẻ ở phường Tương Mai gần 1 năm nay.

“Thành nó vẫn hay về gây sự và cho rằng gia đình tôi không cho nó gặp con trai. Nó thường xuyên tìm đến nhà để gây sự với vợ, thậm chí còn nhiều lần nhắn tin đe dọa giết vợ của mình.” - bà Nguyễn Thị Th., mẹ vợ Thành, kể.

Tối 8/5, Thành mang theo 2 con dao bầu, loại dao chọc tiết lợn, đến nhà bố vợ để gây sự. Cãi vã xảy ra, Thành cầm dao đuổi đâm bố vợ mình. Đến khu vực chùa Hoàng Mai (địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai), Thành đuổi kịp, dùng dao nhọn đâm vào mạn sườn ông T., khiến ông này bị thương nặng.

Lúc này, chị H. cầm theo ống điếu lao vào đánh Thành để giải cứu bố mình. Công an phường Hoàng Văn Thụ có mặt ngay sau đó, khống chế, bắt giữ Thành đưa về trụ sở.

Về phía nạn nhân, ông T. được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn, được các bác sỹ phẫu thuật và đã tạm thời qua cơn nguy kịch.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên