1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Cô gái bị sát hại dã man trong căn biệt thự

(Dân trí) - Khi bước vào phòng, anh Dinh hoảng hốt phát hiện một cô gái tử vong nằm trên giường, cơ thể có nhiều vết như dao cứa.

Đến tối 14/12, cơ quan công an mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại ngôi biệt thự số 16 ngõ 68, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội.
Căn biệt thự nơi xảy ra vụ việc.

Căn biệt thự nơi xảy ra vụ việc.
Thông tin ban đầu cho hay, căn biệt thự nơi xảy ra vụ việc nằm sát với một khu trọ có khoảng 20 phòng. Căn biệt thự này cũng đã được cho thuê khoảng 2 năm nay. Chủ nhà giao cho anh Nguyễn Văn Dinh trông coi, quản lý. Một số người sống gần ngôi biệt thự kể lại, đêm 13/12, họ có nghe thấy tiếng cãi nhau trong ngôi nhà. Sáng 14/12, anh Nguyễn Văn Dinh đi kiểm tra căn phòng nơi xảy ra cãi cọ đêm qua đã phát hiện một cô gái tử vong trên giường, cơ thể có nhiều vết như dao cứa. Ngón chân, ngón tay nạn nhân bị cắt đứt. Theo anh Dinh, đồ đặc trong căn phòng nơi có thi thể cô gái bị đảo lộn. Mở cửa vào nhà vệ sinh kiểm tra, anh Dinh thấy người thanh niên thuê trọ tên Chính đang ngồi co ro ở trong. Lúc này, thấy có người vào nhà, Chính mới đứng lên đi ra ngoài. Ngay sau đó, anh Dinh đã gọi điện trình báo cơ quan công an. Bước đầu, cảnh sát xác định nạn nhân tên Đường Thị H. (SN 1985, quê Tuyên Quang). Cơ quan công an cũng đã tạm giữ nghi can gây án là Nguyễn Hữu Chính (SN 1979, quê Hưng Yên) để làm rõ.
Một nguồn tin cho hay, Chính và nạn nhân quen nhau qua mạng internet. Tối 13/12, hai người đưa nhau về căn biệt thự thuê trọ này để ngủ và đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới vụ án mạng đau lòng trên.
Vụ việc đang được làm rõ. Tiến Nguyên