1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Chở bạn gái đi chơi, mang súng để “phòng thân”

(Dân trí) - Kiểm tra đôi nam nữ đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác 141 phát hiện nam thanh niên tàng trữ một khẩu súng ngắn và một bình xịt hơi cay. Thanh niên này khai nhận mình mang súng và bình xịt hơi cay đi để phòng thân.

Vụ việc được tổ công tác Y10/141-CAHN phát hiện chiều 10/2 tại ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội).

Đối tượng Cường cùng bạn gái.
Đối tượng Cường cùng bạn gái.

Theo đó, đang làm nhiệm vụ tại ngã tư trên, phát hiện đôi nam nữ đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác Y10/141 đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi quần nam thanh niên điều khiển xe máy có một bình xịt hơi cay do nước ngoài sản xuất.

Tiếp tục kiểm tra cốp xe, lực lượng chức năng phát hiện thêm một khẩu súng ngắn. Ngay lập tức, đôi nam nữ và toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Công an phường Gia Thụy để làm rõ.

Tang vật cơ quan công an thu giữ.
Tang vật cơ quan công an thu giữ.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, nam thanh niên trên tên Đỗ Đoan Cường (SN 1976, trú tại Đức Giang, Long Biên, Hà Nội). Cô gái đi cùng được xác định là Nguyễn Thị H. (SN 1993, trú tại Long Biên, Hà Nội), giáo viên một trường tiểu học ở Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Cường khai từng có một tiền án tội Cướp giật tài sản. Về nguồn gốc khẩu súng và bình xịt hơi cay, Cường cho rằng mình mang đi để phòng thân.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Khánh Linh