1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Cặp vợ chồng “biến” rượu Lào thành rượu Tây hàng hiệu

(Dân trí) - Vợ chồng Hoa mua rượu Lào giá rẻ về chuyển vào các vỏ chai Chivas, sau đó dập nắp, dán tem nhãn rượu ngoại, đem bán cho các cửa hàng với giá cao.

Hà Nội: Lật tẩy chiêu thức biến rượu Lào thành rượu Tây hàng hiệu

Ngày 15/3, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm”. Hai bị cáo bị đưa ra xét xử cùng về tội danh trên là Trần Thị Thanh Hoa (SN 1979, trú tại phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) và Quách Ngân Giang (SN 1979), chồng của Hoa.

Theo cơ quan tố tụng, chiều tối ngày 3/9/2015, tại phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân), Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46 - CATP Hà Nội) bắt quả tang Quách Ngân Giang điều khiển xe máy chở 48 chai rượu Chivas 12 giả. Khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Giang, cảnh sát phát hiện, thu giữ thêm hàng trăm vỏ chai rượu ngoại cùng tem, nhãn mác liên quan.

Quá trình điều tra, truy tố, cơ quan tố tụng làm rõ, cuối năm 2014, Trần Thị Thanh Hoa bị kết án 19 tháng tù giam về tội “Buôn bán hàng giả là thương thực, thực phẩm” nhưng chưa phải chấp hành hình phạt ngay. Đến giữa năm 2015, vợ chồng Hoa chuyển đến thuê nhà tại quận Thanh Xuân để tiếp tục sản xuất rượu ngoại giả.

Hoa cùng chồng tìm mua vỏ chai rượu Chivas các loại đã qua sử dụng và mua vỏ hộp giấy, tem nhãn, nút chai mang về xúc rửa sạch sẽ. Tiếp đến, cặp vợ chồng này mua rượu Whisky do Lào sản xuất với giá 300.000 đồng/thùng, đem về chuyển vào các vỏ chai Chivas kèm thêm một số phụ gia. Sau khi dập nắp, dán nhãn mác rượu ngoại vào, Hoa bảo chồng chở rượu Chivas giả tới bán cho các cửa hàng rượu ở nhiều nơi.

Theo khai nhận của vợ chồng Hoa tại cơ quan điều tra, chi phí để sản xuất một chai rượu giả chỉ hết 100-120 nghìn đồng và giá bán cho các cửa hàng rượu là 280 đến 750 nghìn đồng. Từ tháng 6 đến tháng 9/2015, vợ chồng Hoa đã sản xuất và tiêu thụ được 100 chai rượu Chivas giả các loại, thu lợi bất chính gần 56 triệu đồng.

Sau khi xem xét, HĐXX tòa sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt Trần Thị Thanh Hoa 30 tháng tù, Quách Ngân Giang 24 tháng tù giam về tội “Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm”. Cùng với hình phạt tại phiên tòa này, Trần Thị Thanh Hoa còn phải tổng hợp hình phạt 19 tháng tù tại bản án của TAND TP Hà Nội vào năm 2014 về tội “Buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm” do chưa thi hành án, tổng mức hình phạt chung là 49 tháng tù giam.

Tiến Nguyên