1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Buôn lậu hàng trăm điện thoại hạng sang qua đường hàng không

(Dân trí) - Qua kiểm tra hành lý của Vũ Sỹ Hải, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách của Hải có 91 chiếc điện thoại di động của các hãng như Vertu, Nokia, Sony Ericson... Ngoài ra, còn có 30 bộ vỏ điện thoại, bàn phím, phụ kiện được để trong vali.

Ngày 3/12, Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - CATP Hà Nội) cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Vũ Sỹ Hải (SN 1983, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) để về hành vi buôn lậu.

Số điện thoại lậu bị cơ quan công an thu giữ.

Số điện thoại lậu bị cơ quan công an thu giữ.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 1/12, Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài phát hiện Hải có dấu hiệu buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới bằng đường hàng không.

Kiểm tra hành lý của Hải, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách tay có 91 chiếc điện thoại di động của các hãng như Vertu, Nokia, Sony Ericson... Ngoài ra, còn có 30 bộ vỏ điện thoại, bàn phím, phụ kiện được để trong vali.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Vũ Sỹ Hải khai nhận, Hải hiện đang kinh doanh điện thoại di động tại Trung Hoà, Cầu Giấy. Ngày 29/11, Hải sang chợ Tà Sa Tảo (Quảng Châu, Trung Quốc) mua số điện thoại và linh kiện trên với tổng giá trị khoảng 50.000 Nhân dân tệ (tương đương 180 triệu đồng). Sau đó, Hải giấu toàn bộ số hàng vào hành lý xách tay, làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Nội Bài vào đêm 1/12 mà không khai báo Hải quan.

Trong số điện thoại bị thu giữ có những chiếc điện thoại thuộc dòng sang trọng.

Trong số điện thoại bị thu giữ có những chiếc điện thoại thuộc dòng sang trọng.

Hành vi của Hải bị phát hiện khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại khu vực soi chiếu. Cơ quan chức năng xác định, toàn bộ lô hàng có giá trị hơn 240 triệu đồng.

Khám xét cửa hàng điện thoại và nơi ở của Hải, cơ quan công an đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến hành vi gian lận thương mại và lượng lớn linh kiện, phụ kiện điện thoại có dấu hiệu nhập lậu.

Cũng trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, ngày 27/11, tại sân kho hàng hoá nội địa thuộc sân bay quốc tế Nội Bài, Đội chống buôn lậu phối hợp với Đồn Công an Nội Bài kiểm tra, phát hiện 2 xe tải vận chuyển hơn 4.000 sản phẩm quần áo các loại không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Toàn bộ số quần áo trên được các chủ hàng mua gom trên thị trường đem về đóng gói đưa đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Hiện cả hai vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tiến Nguyên