Hà Nội: Bố treo cổ tự tử vì thiếu tiền trả nợ cho con

(Dân trí) - Nhận viết giấy gán nợ khoản tiền 150 triệu đồng thay con trai, ông Nguyễn Đức T. (thôn Đào Nguyên, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) không kiếm đâu ra tiền để trả nợ đã nghĩ quẩn, treo cổ tự tử.

Khoảng tháng 6/2011, Nguyễn Đức Khôi và bạn là Nguyễn Đắc Mạnh (cùng SN 1993, ở thôn Đào Nguyên, xã An Thượng, Hoài Đức) vay lãi với số tiền 150 triệu và 300 triệu đồng của Hoàng Quốc Anh (SN 1982, ở cùng xã).

Nhiều lần đòi Khôi và Mạnh trả tiền không được, 10h ngày 17/7, Quốc Anh ép Mạnh về nhà mình rồi dùng mũ cối và dây điện đánh. Sau đó, Quốc Anh gọi điện thoại cho Nguyễn Bá Trường (SN 1982, ở cùng xã) cùng Mạnh đi tìm Khôi ở Mỹ Đình, huyện Từ Liêm.

Tìm được “con nợ” tại quán internet ở đường Đỗ Đức Dục, Quốc Anh ép Khôi về xã An Thượng. Trên xe ô tô, Quốc Anh liên tiếp dùng dây điện vụt vào người Khôi gây thương tích. Sau đó, Quốc Anh dùng dây điện trói Khôi, lên xe Trường chở về nhà để đòi khoản tiền nợ từ gia đình.

Đến nơi, Quốc Anh vào gặp ông Nguyễn Đức T. (bố của Khôi) để nói chuyện. Chỉ sau khi ông T. viết giấy nhận nợ thay cho con khoản tiền 150 triệu đồng cùng hẹn ngày trả cụ thể, Quốc Anh mới cởi dây trói cho Khôi về.

Ngày 29/7, do không kiếm đâu ra khoản tiền để trả nợ cho con, nghĩ quẩn ông T. đã treo cổ tự tử tại nhà riêng.

Đến ngày 11/11, CAH Hoài Đức đã bắt tạm giam đối với Quốc Anh, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quốc Anh và Trường về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

P.A