1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bộ đôi 9X liên tiếp cướp taxi 5 lần

(Dân trí) - Phòng CSHS - CATP Hà Nội vừa phối hợp với Công an huyện Đan Phượng đã bắt Nguyễn Kim Thắng và Đỗ Đình Kiên (đều SN 1991, cùng trú tại Liên Hiệp, Phúc Thọ) về tội cướp tài sản.

Qua khai thác, các đối tượng khai nhận đã gây ra 5 vụ cướp tài sản của lái xe taxi. Theo đó, tối 12/12, Thắng thuê xe taxi hãng Thanh Nga đi từ Cầu Giấy đi về đến khu vực gốc Sấu xã Hiệp Thuận (Phúc Thọ), Thắng đã dùng tuýp sắt đe doạ lái xe taxi, cướp 1 triệu đồng.

Đến tối 16/12, Thắng rủ Kiên đi cướp tài sản và dặn Kiên đợi khu vực cầu Lúc (xã Liên Hiệp, Phúc Thọ), còn Thắng về khu vực Cầu Giấy thuê xe taxi hãng Group đi về Phúc Thọ. Khi đến khu vực cầu Lúc, thấy Kiên đợi sẵn, Thắng yêu cầu lái xe đỗ xe và đe doạ, cướp 180 nghìn đồng và 1 điện thoại di động.

Ngay tối hôm sau, 17/12, Thắng tiếp tục thuê xe taxi hãng Group đi từ Trung Kính (Cầu Giấy) về khu chợ Thương Binh (thị trấn Phùng, Đan Phượng) và đã lừa lái xe taxi mượn 1 điện thoại di động rồi chiếm đoạt chiếc điện thoại đó.

Vụ thứ tư, khoảng 20h30 ngày 18/12, Thắng thuê xe taxi hãng Group đi từ Trung Kính (Cầu Giấy) đi về khu vực gốc Sấu thuộc xã Hiệp Thuận (Phúc Thọ). Thắng và Kiên xông vào đánh lái xe, bắt đưa tiền nhưng lái xe lên xe ô tô bỏ chạy nên chúng không cướp được gì.

Tối 19/12, Thắng đón xe taxi của hãng Thăng Long do anh Tô Kim Đức (SN 1986, trú tại Tiền Hải, Thái Bình) điều khiển đi từ Mỹ Đĩnh về hướng huyện Phúc Thọ. Khi đến đoạn đường vắng thuộc địa phận xóm 8, Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Thắng yêu cầu anh Đức dừng xe và gọi điện thoại cho Kiên đến đón.

Sau đó, Kiên điều khiển xe môtô đến, mang theo 1 tuýp sắt có gắn dao phóng lợn và cùng Thắng đe dọa cướp 1 ví da, 1 ĐTDĐ và 300.000 tiền mặt của anh Đức.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên