1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bị đánh tử vong vì đòi mua dâm ở quán karaoke

(Dân trí) - Đến quán karaoke đòi mua dâm bằng được, anh L. bị chủ quán dùng điếu cày vụt vào đầu, dẫn đến tử vong.

Công an huyện Đan Phượng vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội làm rõ vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - công an huyện Đan Phượng đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Ngoại (SN 1976, trú tại xã Đồng Tháp, Đan Phượng) và Nguyễn Văn Bình (SN 1977, trú tại xã Phương Đình, Đan Phượng) để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân trong vụ án là anh Phí Văn L. (SN 1973, trú tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Rạng sáng 9/9, anh L. cùng bạn là anh Trần Trọng K. (SN 1986, trú tại xã Minh Khai, Hoài Đức) đến quán karaoke HMG ở xã Đồng Tháp (Đan Phượng) để tìm gái mại dâm.

Đến nơi, anh K. đứng ở ngoài, còn anh L. đi vào quán karaoke để hỏi chủ quán là Lê Văn Ngoại. Ngoại trả lời không có và đuổi anh L. ra khỏi quán. Tuy nhiên, anh L. không chịu đi và đòi mua dâm bằng được.

Thấy vậy, Nguyễn Văn Bình, nhân viên làm thuê của quán, xông đến tát vào mặt anh L., Ngoại cầm điếu cày vụt vào đầu nạn nhân. Bị đánh bất ngờ, anh L. bỏ chạy được vài bước thì ngã quỵ. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng, anh L. đã tử vong.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên