1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bắt quả tang khai thác cát trái phép ở sông Hồng

(Dân trí) - Lợi dụng đêm tối và địa bàn giáp ranh, các đối tượng đã cho tàu khai thác cát đen trái phép dưới lòng sông Hồng.

Ngày 26/3, Phòng cảnh sát môi trường (PC49, công an thành phố Hà Nội) cho biết vừa triệt phá vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Theo đó, khoảng 20h ngày 25/3, qua quá trình trinh sát, nắm quy luật hoạt động, đội 3 phòng cảnh sát môi trường phối hợp với đội 3 phòng cảnh sát giao thông đường thuỷ (PC 68) và công an huyện Gia Lâm đã tổ chức đấu tranh và bắt quả tang 3 tàu hút cát. 3 tàu nói trên lợi dụng đêm tối và trời mưa ở địa bàn giáp ranh giữa Hà Nội và huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã tiến hành khai thác cát đen trái phép.

Lực lượng chức năng lập biên bản đối với các tàu cát vi phạm

Lực lượng chức năng lập biên bản đối với các tàu cát vi phạm

Tại hiện trường, cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản đối với chủ tàu Nguyễn Văn Đức (SN 1969), Nguyễn Quốc Đạt (SN 1973) và Nguyễn Minh Hải (SN 1991). Cả 3 chủ tàu nói trên đều trú quán tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Cơ quan công an cũng đã tiến hành lập biên bản đối với 3 chủ tàu về hành vi hút trộm hơn 33 mét khối cát.

Theo lãnh đạo phòng cảnh sát môi trường (PC49) công an Hà Nội, hầu hết các vụ khai thác cát trái phép đều được bắt giữ xử lý tại các khu vực giáp ranh giữa Hà Nội và các địa phương lân cận vì vậy nhiều trường hợp rất khó xử lý. Các đối tượng khi thấy có sự xuất hiện của lực lượng chức năng sẽ cho tàu thuyền sang phía địa phận các địa phương khác nhằm trốn tránh cơ quan chức năng.

Phía đại diện phòng cảnh sát môi trường cũng kiến nghị đề xuất UBND thành phố Hà Nội sớm chỉ đạo các sở, ngành chức năng xác định vị trí mốc giới, địa giới hành chính trên các tuyến sông có địa bàn giáp ranh giữa Hà Nội với các tỉnh lân cận nhằm tạo điều kiện trong công tác quản lý và đấu tranh xử lý.

Lê Tú