1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Giết người vì không… nhường đường

(Dân trí) - Sáng 27/12, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã khởi tố, bắt tạm giam Dương Văn Thao (SN 1989, trú tại xóm 13, xã Sơn Giang) về hành vi giết người.

Trưa 25/12, Dương Văn Thao cùng Nguyễn Quang Điên, Nguyễn Văn Nhị (đều ở xóm 13, xã Sơn Giang) tổ chức uống rượu Noel. Trong quá trình nhậu mâu thuẩn xảy ra, Nhị đã lấy một chiếc bát ném vào đầu Điên rồi bỏ về. Đến 14h30, Điên rủ Thao mang kiếm đi tìm Nhị để trả thù.

Trên đường đi, Thao gặp anh Nguyễn Trọng Hải (trú tại xóm Cây Tắt, xã Sơn Tây) điều khiển xe máy đi ngược chiều. Đường hẹp nên Thao rút kiếm ra yêu cầu anh Hải phải nhường đường. Anh Hải phản ứng, Thao đã lấy kiếm đánh vào đầu làm vỡ mũ bảo hiểm.

Tại thời điểm đó, một người đi đường kích động: “Cầm kiếm trong tay mà không đâm được cho hắn 1 nhát à?” Thao liền dùng kiếm đâm một nhát vào mông xuyên lên bụng khiến anh Hải gục ngã tại chổ. Bị chảy nhiều máu anh Hải đã chết trên đường đi cấp cứu.

Phan Xuân Hồng