1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Giết người vì cho rằng đó là kẻ thù

(Dân trí)- Mặc dù không nhìn rõ đối tượng đánh mình là ai, nhưng Cham luôn cho rằng đó là Siu Phong, nên sau khi gặp lại Phong, Cham đã rủ anh họ giết chết Phong.

Ngày 15/1, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo: Đạo (19 tuổi) 12 năm tù giam và bị cáo Cham (SN 1996) 5 năm tù giam về tội “giết người”. Cả hai bị cáo đều trú tại làng Lang, phường Chi Lăng, TP.Pleiku, Gia Lai.

Theo cáo trạng, tối ngày 16/2/2012, trong lúc đi chơi về, Cham bị một thanh niên (không nhìn rõ mặt) đi xe máy dùng gậy đập 2 phát vào lưng, khiến Cham bị thương nhẹ. Vì vậy, trong đầu Cham  luôn nghĩ Siu Phong (SN 1997, trú huyện Ia Grai, Gia Lai) là thủ phạm, nên Cham luôn ghi nhớ mối hận này.

Khoảng 19h ngày 15/6, Cham đến nhà một người quen trong làng để xem dựng rạp đám cưới thì thấy Phong đang ngồi nhậu ở đây. Nhớ lại mối thù cũ, Cham gọi điện cho anh họ là Đạo nhờ xuống đánh giúp, và đươc Đạo đồng ý.

Đạo và Cham trước vành móng ngựa
Đạo và Cham trước vành móng ngựa

Đạo liền mang một cây rựa đến chỗ đám cưới, và Cham dẫn Đạo vào chỉ mặt kẻ thù của mình cho Đạo. Sau đó, Đạo bảo Cham ra ngoài ngồi chờ, còn y cầm cây rựa lén đến phía sau Phong, rồi chém 2 nhát vào đầu Phong.

Khi thấy Phong gục ngã, Đạo bỏ chạy về nhà cất hung khí. Còn Phong chết vì bị trụy tim mạch, suy hô hấp, chấn thươn sọ não nặng, vỡ sọ.

Sáng hôm sau, Đạo gặp Cham và nói đã chém Phong 2 nhát vào đầu. Sau khi nghe tin Phong chết, cả 2 đã đến cơ quan công an đầu thú.

Thiên Thư