1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Giết người vì chỗ bán hàng rong

(Dân trí) - Vì muốn chiếm địa điểm bán hàng rong của anh Tuấn, nhóm người của Mù A Diễn đã lao vào ẩu đả, dùng dao đâm con trai anh Tuấn tử vong.

Nhóm người giết người vì giành chỗ bán hàng rong trước vành móng ngựa
Nhóm người giết người vì giành chỗ bán hàng rong trước vành móng ngựa

Ngày 22/1, sau 3 ngày xét xử sơ thẩm vụ án giết người vì mâu thuẫn trong việc tranh giành địa điểm bán hàng rong, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt 10 bị cáo với mức hình phạt hai án chung thân, các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 9 đến 18 năm tù.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h30 ngày 1/5/2013, giữa Mù A Diễn (chưa rõ lai lịch và đang bỏ trốn) và anh Trần Quốc Tuấn xảy ra mâu thuẫn vì tranh giành địa điểm bán hàng rong ở cổng sau của Công ty Chang Shing  (thuộc ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu).

Sau đó, Diễn về phòng trọ gọi thêm Nguyễn Thành Sơn (chưa rõ lai lịch, đang bỏ trốn) cùng Lê Nguyễn Đăng Linh (32 tuổi), Lê Tấn Lợi (41 tuổi), Nguyễn Lưu Giang (31 tuổi), Lê Thanh Hùng (38 tuổi), Nguyễn Tấn Bình (30 tuổi), Trần Ngọc Phúc (24 tuổi), Lê Minh Trung (40 tuổi), Hoàng Minh Sang (38 tuổi tất cả cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn Tiến (30 tuổi) đến đuổi đánh anh Tuấn.

Lúc này, anh Tuấn cố gắng chạy trốn nhưng bị nhóm người trên rượt đuổi, dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng, ngực khiến anh gục ngã. Thấy cha bị hành hung, con trai anh Tuấn là Nguyễn Văn Vũ Linh (15 tuổi) xông vào can ngăn thì bị đối tượng Lê Nguyễn Đăng Linh dùng dao Thái Lan đâm chết tại chỗ.

Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt 2 án chung thân về tội “Giết người” đối với Lê Nguyễn Đăng Linh và Lê Tấn Lợi. Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 9 – 18 năm tù. Ngoài ra, nhóm côn đồ này còn phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền hơn 242 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra vẫn đang truy nã 2 đối tượng bỏ trốn là Mù A Diễn và Nguyễn Thành Sơn.

Vĩnh Thuỷ