1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng:

Giết người, nam sinh lớp 12 lãnh 21 năm tù

(Dân trí) - Ngày 21/11, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Hữu Trí (18 tuổi, ngụ huyện Kế Sách, Sóc Trăng) 21 năm tù về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo đó, tòa tuyên bị cáo Nguyễn Hữu Trí 18 năm tù tội “Giết người” và 3 năm tù tội “Cướp tài sản, tổng hình phạt là 21 năm tù. Ngoài ra, tòa cũng buộc bị cáo Trí bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 200 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Hữu Trí.
Bị cáo Nguyễn Hữu Trí.

Theo cáo trạng, vào khoảng 7h ngày 13/5/2014, Trí đến nhà cô họ là bà Nguyễn Thị Sành (thị trấn Kế Sách) tìm chìa khóa và được chị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1991, ngụ tại thị trấn Kế Sách) là người quen được bà Sành nhờ sang trông nhà tìm giúp.

Lúc lên lầu Trí “vô tình” chạm tay vào chị Hà nên bị chị Hà cho là sàm sỡ, đồng thời dọa sẽ kể lại cho bà Sành biết.

Nghe chị Hà nói vậy, Trí xuống tầng trệt tìm dây dù mang lên lầu trói nạn nhân lại rồi siết cổ cho đến khi chị Hà tắt thở. Không dừng lại ở đó, sợ chị Hà chưa chết hẳn, Trí dùng dao cắt cổ nạn nhân, sau đó lấy điện thoại của chị Hà rồi trở về phòng trọ ném ra sau đám cỏ, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, bà Sành về nhà phát hiện chị Hà bị giết nên trình báo công an. Ngay sau đó 1 ngày, Nguyễn Hữu Trí bị bắt.

Qua điều tra, Công an huyện Kế Sách phát hiện sáng ngày xảy ra vụ việc Trí có đến nhà bà Hà nên đưa Trí vào diện nghi phạm và mời về CQĐT làm việc. Đến khoảng 15h 30 cùng ngày, Trí khai nhận mình là người đã giết chết chị Hà.

Điều đáng nói, lúc gây án, Nguyễn Hữu Trí đang học lớp 12 một trường ở huyện Kế Sách. Còn chị Nguyễn Thị Thu Hà là em gái chị dâu họ của Trí. 

                                                                                                Bạch Dương