1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giết chủ nợ tại quán bi-a, nam thanh niên lĩnh 20 năm tù

Hải Nam

(Dân trí) - Bị ông B. đòi tiền tại quán bi-a, Đức mâu thuẫn, xô xát với đối phương. Bị cáo đã dùng dao chém vào cổ ông B. khiến nạn nhân tử vong vì mất quá nhiều máu.

Chiều muộn 29/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Đức (23 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) 20 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo buộc của VKSND thành phố, tối 11/3, Đức nghe theo chỉ đạo của ông T. (chú bị cáo), qua nhà của ông này để lấy 60 triệu đồng, mang ra quán bi-a ở xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai. Khi đến nơi, Đức mang tiền và cầm theo một con dao để sẵn trong cốp xe máy, vào quán.

Tại đây, Đức bắt gặp anh N.V.B. (34 tuổi) đang chơi bi-a.

Theo cáo trạng, trước đó, Đức vay nợ anh B. 15 triệu đồng. Khi chạm mặt nhau tại quán bi-a, anh B. hỏi Đức về số tiền trên nhưng bị cáo không trả lời mà đi thẳng đến chỗ ông T. để đưa số tiền 60 triệu đồng.

Giết chủ nợ tại quán bi-a, nam thanh niên lĩnh 20 năm tù - 1

Bị cáo Nguyễn Đình Đức. (Ảnh: N.P.)

Sau đó, anh B. bực tức, chửi Đức. Hai người bắt đầu mâu thuẫn, xô xát. Dù được chủ quán bi-a can ngăn nhưng Đức vẫn dùng dao chém 2 nhát về phía ông B. Nhát chém đầu tiên của Đức không trúng đối phương nhưng phát thứ 2, lưỡi dao cứa đúng cổ nạn nhân.

Khi thấy ông B. chảy máu, ngã gục xuống sàn, bị cáo bỏ đi khỏi hiện trường, vứt hung khí vào một bãi đất trống gần quán bi-a. Trong khi đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi vì mất máu quá nhiều.

Ngày 16/3, Đức đến trụ sở Công an huyện Thanh Oai đầu thú.

Tại phiên tòa, anh trai của ông B. được mời đến phòng xét xử với vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Đứng trước HĐXX, anh trai nạn nhân cho biết, khi ông T. biết cháu trai mình vay tiền ông B., chú của Đức nhiều lần đến nhà của ông B. để đe dọa. 

Về tình tiết này, HĐXX cho biết cơ quan điều tra sẽ có trách nhiệm điều tra làm rõ. Nếu có căn cứ xác định ông T. liên quan đến vụ việc, cơ quan tố tụng sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

Sau khi nghị án, HĐXX đánh giá, hành vi của Đức thể hiện sự coi thường pháp luật, xâm hại tính mạng của nạn nhân.

Ngoài mức án tù 20 năm, Đức còn buộc phải chu cấp nuôi 4 con nhỏ của ông B. đến năm đủ 18 tuổi, đồng thời, bị cáo phải chịu trách nhiệm về các khoản tiền chữa trị, thuốc men và mai táng cho nạn nhân.

Thời điểm diễn ra phiên tòa, gia đình ông B. đã nhận 200 triệu đồng tiền bồi thường từ gia đình Nguyễn Đình Đức.