1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Giết chồng vì bị bạo hành, lãnh án 12 năm tù

(Dân trí) - Sáng 25/9, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa lưu động tại xã Phổ Khánh (huyện Đức Phổ), xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thị Hà (40 tuổi, ngụ ở thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ) về hành vi giết chồng.

Trước đó, vào khoảng 4h ngày 25/4/2012, ông Nguyễn Văn Đức (40 tuổi) sai vợ lấy xe máy chở đến chòi nuôi vịt tại suối cầu ông Vân (thuộc xóm 7, thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh). Trong lúc đang điều khiển xe máy đến chòi vịt, ông Đức ngồi sau đánh tới tấp vào người vợ vì lý do chạy xe lắc lư.

Quá tức giận với hành động vô lý của người chồng, bà Hà dừng xe lại rồi bất ngờ nhặt hòn đá bên đường đánh vào đầu ông Đức cho đến chết. Sau đó, bà Hà ném xác xuống suối cầu ông Vân và đi bộ theo đường ruộng về lại nhà, bỏ lại xe máy tại hiện trường.

Khi trời mờ sáng, bà Hà vẫn thản nhiên lên rẫy như không có chuyện gì xảy ra. Như thường lệ, ông Nguyễn Văn Nhân (42 tuổi) - anh ruột nạn nhân Nguyễn Văn Đức ra chòi vịt gom trứng và phát hiện xe máy bị ngã đổ, chiếc mũ bị dính đầy máu. Linh tính chuyện chẳng lành, ông Nhân cùng gia đình, người dân đi tìm thì phát hiện xác em trai nằm dưới lòng đập, cách nơi xe máy ngã khoảng 60m.

Mỗi lúc cơ quan điều tra lấy lời khai thì bà Hà thường xuyên giả vờ ngất xỉu, buộc cơ quan điều tra phải tìm chứng cứ trên đoạn đường từ nhà đến chòi vịt. Khi kiểm tra camera ở trạm thu phí thì phát hiện bà Hà chở ông Đức đến chòi vịt, trùng khớp với thời gian xảy ra vụ án. Với các chứng cứ xác thực, bà Hà cuối đầu nhận tội giết chồng.

Được biết, ông Nguyễn Văn Đức thường xuyên “bạo hành” vợ và con mỗi khi có men rượu. Nặng nhất là vào cuối tháng 3/2012, ông Đức dùng nồi cơm điện đánh vào đầu, mặt vợ phải đưa đi cấp cứu. Hai vợ chồng có 4 người con, trong đó 2 con trai lớn đều đi làm thuê với công việc phụ xe, còn 2 con gái nhỏ đang học phổ thông. Hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, gia đình trông chờ vào nguồn thu từ đàn vịt 2.000 con và nuôi chung với anh trai Nguyễn Văn Nhân.
Tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hà 12 năm tù giam về tội giết người.

Hồng Long