1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Giết bà ngoại cướp của, nhận án chung thân

(Dân trí) - Sáng nay 25/4, tại hội trường UBND xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Hữu Huynh (SN 1995) ở xã Cẩm Thành, về tội danh “Giết người”, “cướp tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Hữu Huynh tại phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Hữu Huynh tại phiên tòa

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 23 giờ ngày 09/01/2014, sau khi đi đám cưới một người quen trong xóm về, Nguyễn Hữu Huynh cùng với Nguyễn Hữu Đức đến nhà Hoàng Văn Hoan chơi và ngồi xem đánh bài. Sau đó vào khoảng 1 giờ sáng, Nguyễn Hữu Huynh đi bộ về nhà. Lúc đến nhà mình, Huynh nhìn sang nhà bà Nguyễn Thị Hồng (thường gọi là bà Phu) là bà ngoại của y thì thấy bà đang mở cửa đi ra sau vườn. Lúc này Nguyễn Hữu Huynh nảy sinh ý định giết bà Hồng để cướp đôi bông tai bằng vàng.

Nghĩ là làm, Huynh liền đi sang nhà bà Hồng, lợi dụng lúc bà không thấy, Huynh liền nhặt lấy một cục đá ném mạnh vào bà Hồng rồi sau đó lấy liên tiếp đánh vào đầu bà Hồng đến chết. Do vết thương quá năng, bà Hồng bị tử vong. Lúc này Nguyễn Hữu Huynh vội giật lấy đôi khuyên tai bằng vàng (có giá trị 3,4 triệu đồng) rồi đi về nhà mình rửa tay. Sau đó Nguyễn Hữu Huynh đến nhà bạn cùng xóm để ngủ, xem như không có chuyện gì xảy ra. Đến  sáng hôm sau Nguyễn Hữu Huynh vẫn bình thản quay lại hiện trường, giả vờ vật vã đau thương khi biết tin bà Hồng bị sát hại.

Nhưng dưới con mắt của các điều tra viên, Nguyễn Hữu Huynh không thể che giấu được tội ác của mình. Ngay chiều ngày 10/01/2014, hắn đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình trước cơ quan điều tra.

Tại phiên tòa trái với mức án đề nghị của VKSND tỉnh Hà Tĩnh và luật sư bào chữa cho bị cáo đưa ra là từ 18 – 27 năm tù giam với cả 2 tội danh trên, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Huynh tù chung thân về tội “Giết người” và 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”; tổng cộng hình phạt là tù chung thân. Bản án đã nhận được sự đồng tình rất cao từ phía người dân.

 Bá Mạnh