1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giết bà bán bánh bèo vì không cho sàm sỡ

(Dân trí) - Tài đùa giỡn với bà Bo và có những cử chỉ sàm sỡ khiến bà Bo bực mình. Bà Bo cầm chiếc kéo cắt bánh giơ lên dọa và yêu cầu Tài ngưng thì bị Tài bẻ tay ra phía sau, giành lấy chiếc kéo đâm trúng vùng cổ khiến bà Bo tử vong.

Ngày 28/12, TAND cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án đối với bị cáo Nguyễn Phúc Tài (37 tuổi, trú tại Đồng Nai) 20 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo Tài tại phiên tòa xét xử phúc thẩm
Bị cáo Tài tại phiên tòa xét xử phúc thẩm

Theo cáo trạng, Tài làm nghề chạy xe ôm tại khu vực trước cổng Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (thuộc phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

Tại đây, Tài có quen biết bà Nguyễn Thị Bo (52 tuổi, ngụ tại phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) làm nghề bán bánh bèo trước cổng bệnh viện, gần nơi Tài thường đậu xe.

Khoảng 4h30 ngày 3/3/2015, Tài đến nói chuyện đùa giỡn với bà Bo và có những cử chỉ sàm sỡ khiến bà Bo bực mình. Bà Bo cầm chiếc kéo cắt bánh giơ lên dọa “mày không dừng lại là tao đâm đó”.

Lúc này, Tài bẻ tay bà Bo ra phía sau rồi giành lấy chiếc kéo đâm 1 nhát trúng vùng cổ của bà Bo. Bất ngờ bị đâm, bà Bo vùng bỏ chạy rồi ngã gục xuống và tử vong ngay trước cổng bệnh viện.

Ngày 21/8, Tài bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 20 năm tù về tội “giết người”. Sau khi kết thúc phiên tòa, bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tài không đưa ra được những tình tiết nhằm giảm nhẹ hình phạt. Sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định bác kháng cáo, tuyên y án 20 năm tù về tội “giết người” đối với Nguyễn Phúc Tài.

Xuân Duy