1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Giám đốc hành xử giang hồ hầu tòa trên cáng cứu thương

(Dân trí) – Từng một thời “hét ra lửa”, thuê đàn em Dung Hà giết “phó tướng” để ém nhẹm các sai phạm của mình, nhưng nay, Ngô Quang Chướng (tên thường gọi là Trưởng) hầu tòa trên cáng cứu thương, trong trại thái sức cùng lực kiệt.

Ngày 5/7, TAND tối cao tại TPHCM đã mở lại phiên tòa phúc thẩm lần 2 để xét xử bị cáo Ngô Quang Chướng (tên thường gọi là Trưởng, nguyên Giám đốc công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải, huyện Hóc Môn) về tội “Giết người”.

Cách đây một tháng, phiên tòa này từng diễn ra, tuy nhiên, tại tòa, bị cáo Trưởng không đồng ý với luật sư mà tòa chỉ định, bị cáo đã mời luật sư riêng nhưng do luật sư chưa kịp làm thủ tục. Thể theo đề nghị và cũng là đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo, phiên tòa đã phải tạm hoãn.
 
Bị cáo Trưởng liên tục ngất xỉu khiến bác sĩ phải túc trực tại tòa
Bị cáo Trưởng liên tục ngất xỉu khiến bác sĩ phải túc trực tại tòa
 
Sáng 5/7, phiên tòa này được mở lại. Bị cáo Ngô Quang Trưởng hầu tòa trên cáng cứu thương. Trưởng có luật sư bào chữa là Lưu Văn Tám. Không như phiên tòa ngày 18/6, Trưởng bị đưa ra xét xử trong tình trạng sức khỏe bình thường.
 
Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, trong phần thủ tục, căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối của bị cáo trở nặng. Bị cáo mệt lả, có lúc ngất xỉu tại tòa nên bác sĩ của trại giam Chí Hòa luôn túc trực bên.
 
Nhận thấy tình hình sức khỏe của bị cáo không thể đảm bảo cho phiên tòa diễn ra bình thường nên HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa để xác minh lại tình trạng sức khỏe của Trưởng.
 
Bị cáo rời tòa trên cáng cứu thương
Bị cáo rời tòa trên cáng cứu thương
 
Bản án phúc thẩm lần 1 diễn ra vào năm 2011, TAND tối cao tại TPHCM đã tuyên y án chung thân đối với Ngô Quang Trưởng về tội “Giết người”. Nhưng sau đó, bản án bị kháng nghị của Chánh án TAND tối cao, đại diện bị hại cũng kháng cáo theo hướng tăng nặng hình phạt đối với bị cáo, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao đã ra quyết định hủy bản án để xét xử lại theo hướng tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình.
 
Bị cáo rời tòa trên cáng cứu thương

Theo hồ sơ, trong quá trình thực hiện các dự án đất đai, công ty địa ốc Hoàng Hải do Trưởng làm Giám đốc có nhiều sai phạm. Ông Đặng Xuân Sỹ, Phó Giám đốc công ty đã nhiều lần can ngăn ông Trưởng dừng ngay các hành vi vi phạm nhưng không được. Ông Sỹ dọa sẽ tố cáo sai phạm của ông Trưởng lên cấp trên. Để bịt đầu mối, Trưởng đã thuê Vũ Văn Luân (tức Luân “con”, đàn em trùm giang hồ đất cảng, Dung Hà) cùng đồng bọn giết chết ông Sỹ.

Mới đây, Ngô Quang Trưởng còn bị đưa ra xét xử và phạt 4 năm tù về tội: “Vi phạm quy định về sử dụng đất đai” vì những sai phạm trong quá trình thực hiện các dự án bất động sản.

Công Quang