1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giám đốc đơn vị lợi dụng tên tuổi nghệ sĩ bị triệu tập

(Dân trí) - Ông Hoàng Hà, giám đốc công ty DMC, đơn vị bị nhóm nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long tố cáo có hành vi lợi dụng tên tuổi nghệ sĩ để trục lợi đã bị công an Hà Nội triệu tập để làm rõ vụ việc.

Chiều ngày 6/2, đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phòng cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đã triệu tập giám đốc công ty DMC là ông Hoàng Hà (sinh năm 1981 tại Hà Nội) đến để làm rõ việc đơn vị này bị nhóm nghệ sĩ Hà Nội (đại diện là Xuân Bắc, Tự Long) gửi đơn tố cáo vì hành vi vi phạm bản quyền, trục lợi trên danh tiếng nghệ sĩ.

Đĩa hài Nụ cười vàng 2- Cười Mười Thương do đơn vị này sản xuất đã sử dụng tiểu phẩm hài của nhóm nghệ sĩ Xuân Bắc – Tự Long mà chưa xin phép.
 
Xuân Bắc, Tự Long, Quốc Khánh thể hiện sự bức xúc khi bị lợi dụng tên tuổi

Xuân Bắc, Tự Long, Quốc Khánh thể hiện sự bức xúc khi bị lợi dụng tên tuổi

Theo một cán bộ điều tra, bước đầu ông Hoàng Hà đã thừa nhận những việc làm trái pháp luật của công ty DMC như vi phạm bản quyền không xin phép nghệ sĩ, đánh tráo tên của một ấn phẩm văn hóa khác để chuyển sang ấn phẩm của mình, qua mặt cơ quan chức năng để dán tem trá hình...

Về việc vi phạm bản quyền, ông Hoàng Hà thừa nhận từng mời Xuân Bắc – Tự Long biểu diễn trong một chương trình và đã trả cát – xê. Và công ty DMC của ông tự ý quay lại tiểu phẩm vì nghĩ rằng đã trả tiền cát – xê thì có thể quay phim làm đĩa.

Về lượng tem không đồng nhất trên đĩa, ông Hoàng Hà khai nhận đã sử dụng lại tem đĩa hài cách đây vài năm của một nghệ sĩ khác.

Cũng theo nguồn tin này, lãnh đạo đơn vị DMC đã tỏ ra hối lỗi và gửi lời xin lỗi đến các nghệ sĩ bị vi phạm bản quyền.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Xuân Bắc cho biết trong buổi sáng ngày hôm nay, 7/2 anh và diễn viên Tự Long cũng được phía Công an Hà Nội mời đến để lấy thêm lời khai củng cố hồ sơ vụ việc. Đại diện bên đơn vị DMC, ông Hoàng Hà cũng có mặt.

Kết quả vụ việc buổi đối chất sáng ngày 7/2 sẽ được nghệ sĩ Xuân Bắc thông tin tới báo chí một cách sớm nhất.

Vụ việc nghệ sĩ Xuân Bắc – Tự Long bị công ty DMC – đơn vị sản xuất đĩa hài Nụ cười vàng 2- Cười Mười Thương vi phạm bản quyền tiểu phẩm hài Dậy yêu vợ thu hút sự chú ý của dư luận khi nhóm nghệ sĩ gửi đơn lên Cục Nghệ thuật Biểu diễn và các cơ quan chức năng.
 
Xuân Bắc, Tự Long, Quốc Khánh thể hiện sự bức xúc khi bị lợi dụng tên tuổi

Đĩa hài được cho là do DMC sản xuất vi phạm bản quyền không xin phép nghệ sĩ, đánh tráo tên của một ấn phẩm văn hóa khác để chuyển sang ấn phẩm của mình, qua mặt cơ quan chức năng để dán tem trá hình...

Điều đáng nói là những ấn phẩm này được dán nhiều loại tem do Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp với những nội dung: Cười với sự đời - Hãng sản xuất: NXB Âm nhạc - Số GP: 03/QĐXB-ÂN/10; Cười với sự đời Vol 1 - Hãng sản xuất: Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam - Số GP: 02/QĐ - CNTBD; Bệnh trần gian - Cục NTBD cấp phép...

“Chúng tôi phản ánh sự việc trên trước công luận để đem lại môi trường thưởng thức nghệ thuật lành mạnh cho đông đảo quần chúng nhân dân, trả lại sự công bằng cho chúng tôi đồng thời giúp loại bỏ ngay những phần tử và những đơn vị cố tình lừa đảo, trục lợi”, nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ với Dân trí ngày 4/2.

Trao đổi về vụ việc này chiều ngày 5/2, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn khẳng định: “Về hình thức xử phạt vụ việc này sẽ thuộc thẩm quyền của Thanh tra Bộ VH,TT&DL và Thanh tra các Sở theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, với chức năng, nhiệm vụ của mình, chúng tôi sẽ kết hợp với các cơ quan chức năng xử lý quyết liệt”.
 
Nguyễn Hằng